| Hotline: 0983.970.780

CPI 4 tháng đầu năm: Đã vượt "quota" cả năm!

Thứ Năm 21/04/2011 , 08:47 (GMT+7)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh vừa được công bố, lần lượt là 3,28% và 3,16%, đã khiến cho những chuyên gia kinh tế lạc quan nhất cũng khó có thể hình dung mức tăng lại cao đến thế.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh vừa được công bố, lần lượt là 3,28% và 3,16%, đã khiến cho những chuyên gia kinh tế lạc quan nhất cũng khó có thể hình dung mức tăng lại cao đến thế.

Cục Thống kê của 2 TP lớn nhất là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh hôm qua (20/4) đã đồng loạt công bố CPI tháng 4 của 2 TP này. Theo đó, CPI tại TP Hồ Chí Minh tăng 3,16% so với tháng 3, cao hơn rất nhiều so với con số được công bố cách đây 1 tháng. Đây cũng là mức tăng cao nhất kể từ sau tháng 5/2008. Với Hà Nội, cơ quan thống kê cũng vừa cho biết, CPI tháng 4/2011 tăng 3,28% so với tháng trước. Như vậy, đây là mức tăng cao nhất kể từ sau tháng 2/2008, thời điểm lạm phát lên đến đỉnh điểm. So với tháng 12/2010, chỉ số giá tiêu dùng tháng này đã tăng 9,66%; so với cùng kỳ tăng 17,51%.

“Sẽ tăng, nhưng cao hơn quá nhiều so với dự báo từ đầu tháng là điều đáng bàn. Tôi cho rằng đây là hệ quả tất yếu của hàng loạt các mặt hàng đầu vào như điện, than, xăng dầu… tăng giá từ cuối tháng 2, đầu tháng 3/2011. Chúng ta phải hiểu rằng, các chính sách kinh tế đều có độ trễ, và việc tăng giá của các nguyên, nhiên liệu đầu vào trên đã phát sinh hệ quả”, Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia, ông Lê Xuân Nghĩa nói.

Nếu đúng như dự đoán của một số chuyên gia là CPI cả nước tháng này sẽ tăng khoảng hơn 3% so với tháng trước, thì với tổng mức tăng từ đầu năm đến nay tăng xấp xỉ 9,5% (quý I có mức tăng 6,12%). Con số trên đã vượt xa chỉ tiêu lạm phát 7% mà Quốc hội giao cho Chính phủ thực hiện trong cả năm 2011, vượt qua mọi dự báo trước đây và có thể cao hơn cả mức dự báo bi quan nhất mà 1 tổ chức trong nước đã đưa ra vào cuối tháng 3/2011. Trong năm 2008, Việt Nam cũng bị siêu lạm phát nhưng CPI tháng 4/2008 cũng chỉ ở mức tăng 2,2% so với tháng 3/2008.  

“Việt Nam có kinh nghiệm từ những năm 1980 khi giảm lạm phát thành công từ 3 con số xuống là 1 con số trong thời gian ngắn. Để điều thần kì ấy xảy ra một lần nữa, thì ngay từ bây giờ, các cơ quan quản lý cần thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 11: cắt mục tiêu tăng trưởng tín dụng xuống dưới 20% (từ mức 23%); giảm thâm hụt ngân sách ở mức 5%; cắt giảm triệt để và nghiêm túc chi tiêu công khoảng 10%”, TS Nguyễn Đình Cung, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TW.

Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng, trên thực tế, trong 4 tháng đầu năm, nhiều mặt hàng đã tăng từ vài chục phần trăm trở lên và đời sống dân nghèo ngày càng khó khăn là điều không thể tránh khỏi, khi mức tăng thu nhập không bù đắp được mức tăng giá cả trên thị trường. Theo ông Doanh, một lần nữa cánh cửa giảm lãi suất dưới 14% (trên thực tế là 16- 17%) trong năm 2011 tiếp tục đóng chặt và chính sách tiền tệ có thể có những thay đổi theo hướng xiết chặt hơn trong thời gian tới để phù hợp với tình hình thực tế. “Do đó, chắc chắn một điều là hoạt động của nhiều DN, thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán tiếp tục gặp khó".

Phân tích những nguyên nhân đẩy chỉ số CPI tăng cao, Cục trưởng Cục quản lý giá (Bộ Tài chính), ông Nguyễn Tiến Thỏa cho biết, trong bối cảnh lạm phát, chúng ta vẫn phải áp dụng các giải pháp mang tính truyền thống, thắt chặt tài khóa, kiểm soát tiền tệ chặt chẽ... Bởi vì, nguyên nhân cốt lõi là tiền đang nhiều hơn hàng.

Tuy nhiên, theo ông Thỏa, việc dự báo CPI năm 2011 vào lúc này dường như không thích hợp, chả khác nào “đếm cua trong lỗ”. “Thực tế lạm phát đã là căn bệnh khó chữa của Việt Nam, dường như căn bệnh này đã “nhờn” thuốc”, ông Thỏa nói.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất