| Hotline: 0983.970.780

CPI của Hà Nội chỉ tăng 0,15% trong tháng 8

Thứ Sáu 20/08/2010 , 18:28 (GMT+7)

Theo Cục thống kê Hà Nội, CPI tháng 8 của Hà Nội tăng nhẹ ở mức 0,15% so với tháng trước...

Theo Cục thống kê Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 của Hà Nội tăng nhẹ ở mức 0,15% so với tháng trước và tăng tới 8,09% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là mức tăng thấp nhất trong bốn tháng gần đây của CPI tại Hà Nội, tính từ tháng 5 năm nay.

Trong tháng 8, hầu hết các nhóm hàng đều có chỉ số giá tăng nhẹ với mức tăng dao động từ 0,06% đến 0,79%, trong đó dẫn đầu là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, tiếp theo là nhóm giao thông và nhóm may mặc, mũ nón, giày dép.

Riêng hai nhóm hàng là nhà ở, điện nước, chất đốt và bưu chính có
CPI giảm so với tháng trước.

Đáng chú ý, nhóm bưu chính viễn thông giảm mạnh tới 4,71%.

Trong tháng 8, giá vàng phổ biến ở mức 2,8 triệu đồng/chỉ, mức giá này đã đưa chỉ số giá vàng giảm 1,34% so với tháng Bảy.

Trái với giá vàng, giá USD trong tháng này phổ biến là 19.241 đồng/USD đã nâng chỉ số giá USD tăng 0,73% so với tháng trước.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.