| Hotline: 0983.970.780

CPI tháng 7 tăng 0,13%

Chủ Nhật 24/07/2016 , 15:34 (GMT+7)

Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 7-2016 với mức tăng 0,13% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, CPI 7 tháng đầu năm nay tăng 1,82%.

Trong tháng này, chỉ số giá nhóm giao thông vẫn tăng mạnh nhất, 1,19% so với tháng 6-2016 do tác động của các đợt điều chỉnh giá xăng dầu trong nửa cuối tháng 6 và đầu tháng 7. Tuy giá xăng dầu có giảm nhưng mức giảm thấp nên chưa tác động làm giảm CPI.

Đáng chú ý, tính chung 7 tháng đầu năm nay, chỉ số giá nhóm giao thông vẫn giảm so với cùng kỳ năm ngoái vì trung bình, giá xăng dầu vẫn ở mức thấp hơn.

Nhóm hàng hóa khác có mức tăng cao thứ hai, 0,17% so với tháng trước. Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,14%, đứng thứ ba do bước vào mùa hè, lượng tiêu thụ điện tăng cao khiến tiền điện tăng.

Các nhóm hàng khác dao động nhẹ. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, bưu chính viễn thông giảm không đáng kể so với tháng trước.

(An ninh Thủ đô)

Xem thêm
Giá ca cao thế giới lập kỷ lục mới, tăng hơn 3 lần năm trước

Giá ca cao đã tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay trong ngày 26/3, trong bối cảnh nguồn cung hạn chế ở Tây Phi, nơi chiếm khoảng 70% sản lượng toàn cầu.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

English Champion 2024 - Be Global, Tìm kiếm Nhà Vô Địch toàn quốc

Ngày 28/03/2024, English Champion - cuộc thi tiếng Anh học thuật do iSMART Education tổ chức với chủ đề 'Be Global' hứa hẹn mang đến những trải nghiệm bùng nổ.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất