| Hotline: 0983.970.780

CPI tháng 9 bất ngờ tăng, kiểm soát lạm phát gặp khó

Thứ Ba 24/09/2013 , 15:04 (GMT+7)

Ngày 24/9, Tổng cục Thống kê đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 1,06% so với tháng trước và tăng 6,3% so với tháng 9/2012.

Ảnh minh họa
Ngày 24/9, Tổng cục Thống kê đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 1,06% so với tháng trước và tăng 6,3% so với tháng 9/2012.

Mức tăng mạnh này đã khiến CPI chín tháng qua tăng 4,63% so với tháng 12/2012 và tăng 6,83% so với bình quân cùng kỳ năm 2012.

Đáng chú ý, có tới 9/11 nhóm trong rổ hàng hóa chung tăng giá, với mức tăng từ 0,04%-9,38%. Trong đó, mức tăng cao nhất thuộc về nhóm giáo dục, và tăng thấp nhất là nhóm thuốc và dịch vụ y tế. Riêng nhóm bưu chính viễn thông và nhóm giao thông đã giảm nhẹ.

Theo phó giáo sư, tiến sỹ Ngô Chí Long, chỉ số giá tại nhóm giáo dục tăng mạnh tới 9,38% đã khiến chỉ số CPI tháng 9 tăng mạnh và vượt qua những dự báo trước đó. Nguyên nhân, đây là là thời điểm tựu trường, nên sức tiêu thụ trong nhóm hàng này đã tăng đột biến, bên cạnh đó việc tăng học phí tại các địa phương cũng tác động lớn tới việc tăng chỉ số giá.

“Mức tăng CPI trong 9 tháng tăng mạnh đã khiến dư địa từ nay đến cuối năm trở nên hẹp hơn. Hơn nữa, theo chu kỳ các tháng cuối năm sức mua sẽ tăng cao đồng thời các đơn vị đẩy mạnh tiến độ hoàn thành kế hoạch, mức giải ngân cũng sẽ tăng và yếu tố thiên tai, dịch bệnh … là những nhân tố rình rập, khiến mục tiêu kiểm soát lạm phát ở mức 8% sẽ gặp nhiều thách thức. Do vậy, các cơ quan quản lý cần phải thận trọng để đưa ra các giải pháp kịp thời khi các dấu hiệu bùng phát lạm phát xuất hiện,” ông Long dự báo.

Bên cạnh đó, trong tháng 9, giá vàng trong nước giảm 1,97% do tác động từ sự điều chỉnh của giá vàng thế giới. Trái với sự biến động của vàng, chỉ số giá USD trên thị trường lại giảm 0,26%.

(Vietnam+)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Quy tụ 66.000 chậu sen để tổ chức lễ hội sen Đồng Tháp 2024

Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 thu hút 66.000 chậu sen, với 57 giống sen được sắp xếp, bố trí đẹp mắt sẽ tạo nên không gian trải nghiệm thú vị.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất