| Hotline: 0983.970.780

C.Ronaldo tỏa sáng rực rỡ: 'Con quái vật' không ồn ào

Thứ Bảy 10/03/2018 , 19:40 (GMT+7)

Rũ bùn đứng dậy, C.Ronaldo lại hóa thân thành “con quái vật” không thể cản nổi. Ở tuổi 33, CR7 đang trở nên đơn giản chưa từng thấy nhưng đó là sự đơn giản đầy chết chóc.

1. Đêm Paris huyền ảo, C.Ronaldo bật cao hơn hai cầu thủ của PSG, trước khi thực hiện cú đánh đầu chết chóc tung lưới đối thủ. Sự bất lực của những hậu vệ PSG phản ánh phần nào thực tế hiện tại.

Không ai có thể ngăn được C.Ronaldo ghi bàn

Khi “quái vật” C.Ronaldo “thức giấc”, chẳng ai có thể ngăn cầu thủ này ghi bàn. Bằng cách này hay cách khác, CR7 không thể ngừng “hành hạ” đối thủ bằng những bàn thắng. Nhịp điệu ấy cứ lặp lại đều đặn như thể điều tất yếu.

Cho tới ngày 25/11 (tức gần hết lượt đi), “siêu sao” người Bồ Đào Nha mới chỉ ghi được 2 bàn ở La Liga. Nhưng tới thời điểm này (hơn 3 tháng sau), con số ấy đã được nâng lên tháng 16 bàn, vươn lên thứ 3 danh sách ghi bàn ở La Liga.

Tính trên mọi đấu trường, C.Ronaldo đã cán mốc 30 bàn thắng (không tính siêu cúp Tây Ban Nha), chỉ kém Messi 1 bàn. Đáng sợ hơn, trong 9 trận gần nhất, C.Ronaldo đã phá lưới đối thủ tới… 16 lần. Chỉ có 1 trận cầu thủ này “câm tiếng”, đó là trận hòa 2-2 với Levante. Trong số này, CR7 xuất sắc nhất trận tới 6 lần.

2. Chứng kiến con số ấy, không ít người phải giật mình. C.Ronaldo vươn lên một cách âm thầm, tới mức, khi nhìn lại, anh đã trở lại đường đua nhanh như cái chớp mắt. Giữa giông bão, CR7 không một lần oán trách, mà chỉ lặng im. Ngay cả khi thăng hoa trở lại, anh cũng chẳng có tuyên ngôn “lớn lao” (chỉ nói muốn cùng Real Madrid vô địch).

C.Ronaldo ở tuổi 33 khác hoàn toàn so với thời trai trẻ. Trong cuốn sách của mình, Gary Neville từng “vẽ lại” C.Ronaldo thưở mới tới MU: “Cậu ta cố gắng dành 20 phút mỗi ngày để đùa nghịch với kỹ năng của mình” hay “khiến những đồng đội tròn mắt bởi những kỹ năng”.

Thống kê của C.Ronaldo ở thời điểm này so với khi mới tới Real Madrid

Thưở ấy, C.Ronaldo cố gắng vẽ vời để nhận những tràng pháo tay tán dương trong mỗi trận đấu. Nhưng giờ đây, khi bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp, CR7 trở nên tối giản hết mức có thể.

Trong mùa giải đầu tiên ở Real Madrid (2009/10), cầu thủ này rê bóng trung bình 5,80 lần/trận, giờ đây con số ấy chỉ còn 1,96 lần/trận. Tương ứng là các chỉ số tạt bóng (3,46 lần/trận vs 1,07 lần/trận), chuyền bóng (38,14 đường/trận vs 28,75 đường/trận).

Thế nhưng, sự tối giản ấy lại có sức tàn phá khủng khiếp. Nó giúp cho cầu thủ này vẫn duy trì thành tích ghi bàn không kém thời kỳ sung mãn.

Ở tuổi 33, C.Ronaldo biết cách “giấu” sự tinh tế đằng sau sự tối giản ấy. Sự tinh tế ấy được thể hiện qua từng bước chạy chỗ khôn ngoan, từng pha bật nhảy đúng thời điểm hay được dồn vào kỹ năng khó.

Ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với PSG, C.Ronaldo đã khiến tất cả tròn mắt bằng kỹ năng khiến trái bóng dịch chuyển, trước khi thực hiện cú dứt điểm. Đó là kỹ năng mà Rio Ferdinand mô tả rằng CR7 đã tập từ khi còn ở MU nhưng giờ đây, anh mới “dám” áp dụng ở trận cầu đỉnh cao.

3. Cứ như vậy, C.Ronaldo đã trở lại hành trình của kẻ chinh phục với sự đáng sợ thường thấy. Năm ngoái, anh cũng tỏa sáng rực rỡ ở giai đoạn 2, khi nghiền nát mọi đối thủ giúp Real Madrid giành cú đúp danh hiệu La Liga và Champions League.

Năm nay, hành trình ấy bắt đầu lặp lại…

(Dân trí)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Văn Trường, Văn Tùng đá chính, U23 Việt Nam quyết thắng U23 Malaysia

HLV Hoàng Anh Tuấn đã đưa ra đội hình xuất của ĐT U23 Việt Nam đối đầu U23 Malaysia, mục tiêu sẽ là giành 3 điểm trước đối thủ cùng khu vực.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm