| Hotline: 0983.970.780

Cty Bayer Việt Nam trao tặng gần 500 triệu cho khách hàng

Thứ Bảy 16/01/2010 , 10:08 (GMT+7)

Cty Bayer VN đã tổ chức lễ bốc thăm trúng thưởng chương trình “Nghinh xuân rước lộc cùng Bayer”.

Ông Huỳnh Công Khanh (bên phải) - Giám đốc kinh doanh tiếp thị Cty Bayer trao giải nhất - xe Nouvo LX cho khách hàng trúng giải.

Hôm 14/1, Cty Bayer VN đã tổ chức lễ bốc thăm trúng thưởng chương trình “Nghinh xuân rước lộc cùng Bayer” với tổng trị giá giải thưởng lên đến gần 500 triệu đồng.

 

Ông Huỳnh Công Khanh - GD kinh doanh, tiếp thị Cty Bayer cho biết, nhân dịp Tết cổ truyền sắp tới, Cty sẽ trao 44 giải thưởng cho các khách hàng là đại lý cấp 1 và cấp 2 trong suốt thời gian qua đã gắn bó sát cánh đồng hành cùng Cty.

Trong 44 giải thưởng có 1 giải đặc biệt là xe máy Vespa LX (trị giá gần 60 triệu đồng) được trao cho ông Lâm Văn Chí ở An Giang.

Hai giải nhất xe máy Nouvo LX (trị giá 40 triệu) được trao cho khách hàng Nguyễn Bá Ngọc (ngụ Đồng Nai) và ông Năm Tùng (ở Long An).

3 giải nhì xe Honda Clik, còn lại là các giải máy lạnh Panasonic, máy tính xách tay Dell và tivi LCD Sharp…

Để đảm bảo tính công bằng, khách quan và không có sự sắp đặt trước về giải thưởng, toàn bộ các giải sẽ do các khách hàng, khách mời, và lãnh đạo của Cty Bayer bốc thăm tại chỗ trước sự giám sát của mọi người.

Trước đó, từ ngày 10/11 - 31/12/2009, Cty Bayer đã thông báo thể lệ chương trình đến các khách hàng. Theo đó, mỗi khách hàng mua sản phẩm của Cty (trong đó có sản phẩm Antracol và Nativo) trị giá 100 triệu đồng sẽ được tặng 1 phiếu bốc thăm may mắn.

Ngoài ra, khách hàng còn được Bayer tặng thẻ VIP có giá trị trong một năm với nhiều quyền lợi, ưu đãi khi mua hàng.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.