| Hotline: 0983.970.780

Cty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi: Lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Chủ Nhật 05/04/2015 , 20:14 (GMT+7)

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Cty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi đã phát sức mạnh đoàn kết, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nguồn vốn, phát triển nhanh, bền vững, SX kinh doanh hiệu quả, đời sống vật chất tinh thần được nâng cao, an ninh chính trị, an toàn xã hội ổn định.

Ông Nguyễn Xuân Thái, Bí thư Đảng ủy, GĐ Cty Cà phê Thắng Lợi cho biết: Đảng bộ Cty hiện nay có 17 chi bộ trực thuộc với 75 đảng viên, trong đó có 62 đảng viên nam và 13 đảng viên nữ. Đảng viên là người dân tộc thiểu số có 3 đồng chí và Ban Chấp hành Đảng bộ Cty có 9 đồng chí.

Được sự quan tâm của của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đăk Lăk cũng như của huyện Krông Păk, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban TGĐ Cty đã vận dụng sáng tạo, hợp lý cùng với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cty lần thứ XIII (2010 - 2015) mà Cty Cà phê Thắng Lợi đã đạt được những thành tích trên tất cả các lĩnh vực.

Về kinh tế: Cty có 14 đơn vị SX trồng trọt quản lý 1.206,3 ha cà phê với 1.169 hộ nhân khoán và 560,7 ha cà phê liên kết. Trong 5 năm qua Đảng ủy, HĐTV, Ban TGĐ đã luôn lãnh đạo, tổ chức quản lý, giám sát kiểm tra các chủ hộ nhận khoán cà phê phải thực hiện đúng quy trình theo tiêu chuẩn UTZ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Năng suất vườn cà phê bình quân đạt 3,5 tấn/ha, có những diện tích đạt trên 5 tấn. Để nâng cao giá trị cà phê, Cty đã đầu tư trên 10 tỷ đồng xây dựng nhà kho, mua sắm thiết bị, hệ thống chế biến ướt, hệ thống dây chuyền chế biến khô đảm bảo tốt cho công tác xuất khẩu...

Kết quả SXKD trong 5 năm qua của Cty luôn ổn định với tổng doanh thu 380,32 tỷ đồng, tăng 167% so với nhiệm kỳ trước; lợi nhuận trước thuế đạt 93,545 tỷ đồng, tăng 128% so với nhiệm kỳ trước; nộp ngân sách gần 32 tỷ đồng, tăng 182% so với nhiệm kỳ trước. Đặc biệt trong bối cảnh giá cả cà phê lên xuống thất thường nhưng lợi nhuận của Cty năm sau luôn cao hơn năm trước.

Về văn hóa xã hội và đời sống: Việc thực hiện các chính sách xã hội, chăm sóc sức khỏe CB-CNV, lao động và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục - thể thao ngày càng phát triển. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được phát triển và đi vào chiều sâu thiết thực làm cho bộ mặt Cty ngày càng thay đổi. Đời sống của cán bộ đảng viên, CNV lao động được cải thiện, thu nhập bình quân năm 2010 từ 13 - 15 triệu đồng/người/năm thì đến nay tăng lên 35 - 40 triệu đồng/người/năm, tăng 300%; 100% số hộ có nhà kiên cố và bán kiên cố, trên 60% số hộ có mức sống khá trở lên.

Công tác an ninh quốc phòng đạt được nhiều thành tích: Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định, tệ nạn xã hội từng bước được kìm chế, đẩy lùi. Lực lượng tự vệ của Cty thường xuyên được củng cố đủ về số lượng, chất lượng được nâng cao đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Các đoàn thể chính trị - xã hội như công đoàn, thanh niên, nữ công ngày càng phát huy được sức mạnh, luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tham gia thực hiện tốt các phong trào, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Cty.

Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm, Đảng bộ tập trung lãnh đạo kiện toàn, củng cố tổ chức cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Không ngừng xây dựng, củng cố chính trị trong sạch vững mạnh đồng thời thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và làm tốt công tác phát triển đảng viên mới...

Với những thành tích đạt được, 5 năm qua Cty đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Năm 2012 Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng cờ đơn vị xuất sắc nhất năm 2013; Tổng Liên đoàn Lao động VN tặng cờ đơn vị công đoàn xuất sắc nhất năm 2011; Bộ Công an tặng cờ đơn vị xuất sắc nhất trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 2012 - 2013; Tỉnh ủy Đăk Lăk tặng cờ Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền; UBND tỉnh Đăk Lăk tặng bằng khen đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012…

Phát huy những thành quả đã đạt được, Đảng bộ Cty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 5 năm tới cụ thể: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Cty, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động, hộ nhận khoán vườn cà phê của Cty. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ông Nguyễn Xuân Thái cho biết: “Cty phấn đấu hoàn thiện công tác chuyển đổi từ Cty TNHH MTV Cà phê Thắng lợi sang Cty CP Cà phê Thắng Lợi theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP. Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả phương án khoán gọn vườn cà phê. Tăng cường quản lý đất đai, vườn cà phê, cây đai rừng chắn gió, hồ đập, kênh mương nhằm đáp ứng yêu cầu SX cà phê. Lãnh đạo, chỉ đạo quản lý thực hiện tốt quy trình chăm sóc vườn cà phê kinh doanh, cà phê kiến thiết cơ bản. Thực hiện tốt công tác chế biến cà phê chất lượng cao phục vụ xuất khẩu, tăng cường thu mua quả tươi có tỷ lệ chín trên 85%. Sản lượng cà phê tươi tự SX toàn Cty đạt 20.000 - 24.000 tấn/năm, tương đương 4.400 - 5.300 tấn nhân/năm, phấn đấu doanh thu hàng năm đạt 150 - 300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hàng năm đạt 20 tỷ đồng trở lên”.

Các chỉ tiêu về xây dựng Đảng: Hàng năm có 85% số chi bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh trở lên, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80% và 20% hoàn thành nhiệm vụ; Đảng bộ Cty đạt trong sạch vững mạnh.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất