| Hotline: 0983.970.780

Cty Vedan trao học bổng phát triển tài năng trẻ

Chủ Nhật 11/01/2015 , 10:12 (GMT+7)

Được biết, đây là năm thứ 2 liên tiếp Công ty Vedan Việt Nam tài trợ cho chương trình này, với mong muốn góp phần đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao. 

Sáng ngày 09/01, nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2015), Hội Khuyến học tỉnh Đồng Nai tổ chức họp mặt và trao học bổng "Đào tạo, phát triển tài năng trẻ tỉnh Đồng Nai lần 6, năm học 2014 - 2015" cho 22 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, trong đó Công ty Vedan Việt Nam tài trợ 10 suất, mỗi suất trị giá 15 triệu đồng/năm.

Tại buổi họp mặt, nhiều em sinh viên đặt câu hỏi: Làm thế nào để việc học tập trên ghế nhà trường phù hợp và đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của Công ty Vedan cũng như các doanh nghiệp khác? Trả lời, ông Yeh Sheau Yeh - Giám đốc cao cấp Công ty Vedan Việt Nam cho biết, ngoài học chuyên ngành chính, các em cần trang bị thêm kỹ năng giao tiếp ứng xử, ngoại ngữ, vi tính, hoặc một số kỹ năng khác phục vụ cho chuyên môn chính.

Được biết, đây là năm thứ 2 liên tiếp Công ty Vedan Việt Nam tài trợ cho chương trình này, với mong muốn góp phần đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao. Ngoài ra, hàng năm Vedan còn tài trợ hơn 400 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học - Khuyến tài Đồng Nai để phát học bổng cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.