| Hotline: 0983.970.780

Củ cải khổng lồ ở Lâm Đồng

Chủ Nhật 25/01/2015 , 20:26 (GMT+7)

Đây là giống cải trắng bình thường, được trồng và chăm sóc bằng kỹ thuật không có gì khác biệt so với các nơi khác trong vùng. Tuy nhiên, khi thu hoạch, củ to nhất có chiều dài 54cm và nặng 2,2kg - gấp 6 đến 7 lần bình thường. 

Ngày 25/1, ông Nguyễn Quốc Bảo ở thôn Bliang, xã Tà Hine, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành thu hoạch vườn củ cải trắng của gia đình sau hơn 3 tháng xuống giống.

Trong lúc đang làm việc thì một người làm công gặp phải cặp cải trắng to không thể nhổ bằng tay. Khi đào cặp củ cải này lên, ai cũng ngạc nhiên vì hai củ cải trắng to bất thường. Cặp củ cải được đưa đi cân đo, kết quả là: Củ cải to nhất có chiều dài 54cm và nặng 2,2kg - gấp 6 đến 7 lần bình thường; củ còn lại cũng dài 50cm và nặng 2,1kg.

Ông Bảo cho biết, giống cải trắng mà ông trồng tại vườn chỉ là giống cải trắng bình thường được trồng và chăm sóc bằng kỹ thuật như mọi nông dân khác trong vùng.

Hiện cặp củ cải “khổng lồ” này được ông Bảo đưa về nhà để trưng bày. Nhiều người dân quanh vùng khi hay tin ông Bảo có cặp củ cải “khổng lồ” đã đến chiêm ngưỡng và chúc mừng.


Cặp củ cải khổng lồ trong vườn nhà ông Nguyễn Quốc Bảo.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.