| Hotline: 0983.970.780

Củ khoai lang nặng 8kg

Thứ Ba 06/03/2012 , 09:11 (GMT+7)

Gia đình bà Trần Thị Hạnh ở thôn Bình Hàn, xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) vừa đào được củ khoai lang trọng lượng đạt 8 kg. Đây là giống khoai vỏ đỏ, ruột vàng vẫn được trồng tại địa phương từ nhiều năm nay. Gia đình bà cũng không thực hiện chế độ chăm sóc, bón phân cho loại cây trồng này...

Gia đình bà Trần Thị Hạnh ở thôn Bình Hàn, xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) vừa đào được củ khoai lang trọng lượng đạt 8 kg.

Theo bà Hạnh cho biết, gia đình bà đã nhiều năm trồng khoai nhưng chua bao giờ nhìn thấy củ khoai nào to như thế. Củ khoai lang 8kg được thu hoạch sau hơn 5 tháng được trồng trên mảnh đất mới chuyển đổi tại thôn Bình Hàn, khoai lang được trồng xen lẫn với chuối. Đây là giống khoai vỏ đỏ, ruột vàng vẫn được trồng tại địa phương từ nhiều năm nay.

Gia đình bà cũng không thực hiện chế độ chăm sóc, bón phân cho loại cây trồng này. Cùng thời điểm gieo trồng và thu hoạch, những củ khoai khác có trọng lượng chỉ từ 100-200 gam. Do là một củ khoai lang hết sức đặc biệt nên nhiều người đã trả bà nửa triệu đồng nhưng gia đình bà nhất quyết không bán, hiện nay hàng ngày gia đình bà đón tiếp rất nhiều người đến xem củ khoai kỳ lạ này. Đây là lần đầu tiên một nông dân Hải Dương thu hoạch được củ khoai lang to như vậy.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.