| Hotline: 0983.970.780

Cứ mỗi giờ, Việt Nam có hai người bị chết vì bệnh lao

Thứ Năm 28/11/2013 , 13:45 (GMT+7)

Đó là khẳng định của Phó giáo sư Đinh Ngọc Sỹ - Chủ tịch Hội lao và bệnh phổi Việt Nam.

Phó giáo sư Đinh Ngọc Sỹ - Chủ tịch Hội lao và bệnh phổi Việt Nam khẳng định, dịch tễ bệnh lao ở Việt Nam còn ở mức cao, cứ mỗi giờ có hai người chết vì căn bệnh này.


Cán bộ phòng chống lao khám, chữa bệnh cho bệnh nhân lao tại tỉnh Thái Bình.

Tại hội thảo tập huấn báo chí truyền thông phòng, chống lao diễn ra từ ngày 27-28/11 tại Bình Định, ông Sỹ nhấn mạnh công tác phòng chống lao hiện nay đang đối mặt với nhiều thách thức như vấn đề phát hiện bệnh nhân mới, việc điều trị và tình trạng bệnh nhân kháng thuốc phòng chống lao…

Trong đó, yêu cầu mới và kiểm soát bệnh lao là thay đổi từ ngăn chặn tiến tới thanh toán bệnh lao bằng cách phát hiện sớm và nhiều nhất số bệnh nhân lao trong công động, duy trì tỷ lệ điều trị khỏi cao cho tất cả các bệnh nhân lao được phát hiện.

Theo thống kê của Hội lao và bệnh phổi, Việt Nam đứng thứ 12 trong số 22 nước có số bệnh nhân cao nhất trên thế giới và đứng thứ 14 trong 27 nước có gánh nặng bệnh nhân lao đa kháng cao.

Đặc biệt, mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 18.000 người tử vong do lao. 

Đánh giá về công tác phòng chống lao, ông Sỹ cho hay, những năm qua, Việt Nam đã xây dựng được mạng lưới phòng chống lao từ Trung ương xuống địa phương. Các kỹ thuật tiên tiến nhất đã được cập nhật tại Việt Nam về chuẩn đoán, điều trị và dự phòng; huy động được các nguồn lực quốc tế cho công tác phòng chống lao.

Trong Chiến lược quốc gia phòng chống lao đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Việt Nam đặt ra mục tiêu không còn bệnh lao, giảm số người bị mắc bệnh lao, chết do lao và giảm sự lây nhiễm bệnh lao để hướng tới loại trừ bệnh lao ra khỏi cộng đồng với tỷ lệ mắc bệnh lao dưới 20/100.000 người dân vào năm 2030.

Tuy nhiên, Phó Giáo sư Sỹ cũng nhận định rằng công tác phòng chống lao vẫn gặp nhiều thách thức như: Dịch tễ lao ở Việt Nam còn cao. Lao đa kháng thuốc đang có diễn biến phức tạp do sự gia tăng của y tế tư nhân thực hành điều trị chưa đạt chuẩn, diện bao phủ dịch vụ kiểm soát lao kháng thuốc còn thấp; thiếu nguồn nhân lực cho công tác chống lao trong trại giam. 

Bên cạnh đó, công tác phòng chống lao ở vùng sâu vùng xa gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt công tác chống lao gặp thách thức lớn về nguồn nhân lực và tài chính do sự giảm nhanh nguồn viện trợ quốc tế trong những năm tới…

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia y tế, các nhà báo nhấn mạnh cần tăng cường công tác truyền thông để người dân và toàn xã hội nhận thức đúng về thực trạng, căn nguyên và mức độ nguy hiểm của bệnh lao. Thông qua công tác truyền thông đó, mỗi người dân tự ý thức phòng chống căn bệnh này và huy động được tốt hơn nguồn lực xã hội tham gia vào phòng chống lao.

Hội thảo do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Chương trình phòng, chống lao quốc gia (Bộ Y tế) và Tổ chức PATH - một tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam tổ chức.

(Vietnam+)

Xem thêm
Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Apple xác định Việt Nam là một cứ điểm trên toàn cầu

Đây là lần đầu tiên ông Tim Cook tới Việt Nam. Trước đó, vào tháng 5/2022 tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Giám đốc điều hành Apple.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.