| Hotline: 0983.970.780

Cứ mưa là miền Trung xảy ra lũ lớn, phải sớm tìm ra căn nguyên để từng bước hạn chế

Thứ Hai 05/12/2016 , 07:30 (GMT+7)

Trước tình hình mưa lũ đã và đang diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì hội nghị trực tuyến cùng 18 tỉnh...

* Khẩn trương điều tra, đánh giá lại chất lượng rừng
 

Trước tình hình mưa lũ đã và đang diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì hội nghị trực tuyến cùng 18 tỉnh khu vực này đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả.

16-08-29_cu
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường - Trưởng BCĐ Trung ương về Phòng chống thiên tai chủ trì hội nghị
 

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã lưu ý tới nhiều nguyên nhân về KT-XH do con người gây ra, tác động khiến tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên ngày càng khốc liệt. Trong đó, chỉ đạo các Bộ ngành liên quan phối hợp với các địa phương khẩn trương điều tra, đánh giá lại chất lượng rừng, nhất là rừng đầu nguồn.

Về công tác phòng chống mưa lũ tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên thời gian qua, Phó Thủ tướng đánh giá: Từ tháng 10/2016 đến nay, khu vực này đã liên tiếp chịu ảnh hưởng nặng nề của 4 đợt mưa lũ lớn. Thiệt hại về người tính tới thời điểm này đã lên tới 65 người chết và mất tích, 200 nghìn ngôi nhà ngập nước, SX bị thiệt hại và ảnh hưởng nghiêm trọng, hệ thống giao thông đường sắt, đường bộ bị chia cắt hư hại…

Bên cạnh nỗ lực của nhiều địa phương, vẫn có tình trạng chính quyền cơ sở nhiều nơi còn bị động, thậm chí chủ quan trong ứng phó với mưa lũ. Công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn phòng chống mưa lũ cho nhân dân nhiều nơi chưa hiệu quả, để xẩy ra những thiệt hại về người rất đáng tiếc, có trường hợp người chết do đuối nước ở những nơi không phải là nguy hiểm mà là do chủ quan…

Công tác dự báo dù có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu ở một số khu vực địa hình phức tạp như miền Trung - Tây Nguyên. Việc điều tiết, vận hành xả lũ hồ chứa cũng như thông tin về tình hình xả lũ còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho công tác ứng phó ở hạ du, nhất là cho người dân, điển hình là Thủy điện Hố Hô, dù dung tích rất nhỏ nhưng việc thông báo xả lũ tới hạ du rất chậm, trong đó có yếu tố quy trình vận hành xả lũ chưa tốt, gây thiệt hại lớn cho hạ du…

16-08-29_l
Phó Thủ tướng lưu ý: Diễn biến mưa lũ từ nay tới đầu năm 2017 còn tiếp tục phức tạp khó lường, mùa mưa bão kết thúc muộn
 

Bên cạnh đó, việc quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng, đô thị, xây dựng công trình nông thôn, xây dựng các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, khu chế xuất… còn thiếu nghiên cứu khiến hành lang thoát lũ nhiều lưu vực sông bị giảm mạnh, tiết diện dòng chảy thoát lũ bị thu hẹp, nhiều nơi không còn các hồ chứa điều tiết… nên ngập úng rất nhanh do thoát nước kém, không có nơi giữ lũ…

Việc xây dựng công trình giao thông chưa tính toán sát sao tới cống thoát nước, chưa phù hợp với tần suất mưa lũ nên chỉ cần mưa lũ khác với thiết kế và bất thường thì không thoát được nước, vừa ảnh hưởng tới khu vực thượng lưu con đường, vừa gây hư hại công trình giao thông…

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ TN-MT chủ trì, phối hợp với Bộ NN-PTNT, Bộ GT-VT và các tỉnh phải sớm rà soát lại toàn bộ quy hoạch thoát lũ của các địa phương và liên vùng miền Trung - Tây Nguyên. Bởi trước đây nhiều khu vực hạ du chưa có đô thị, chưa có khu dân cư, bây giờ đã thay đổi rồi thì phải có kịch bản khác để ứng phó cho phù hợp.

“Phải sớm có dự án, đề án nghiên cứu tổng thể về thực trạng này. Trên cơ sở đó phải chỉ ra và đề xuất chỗ nào được xây dựng công trình, chỗ nào thì không được xây dựng nữa”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

16-08-29_lu9
Phó Thủ tướng lưu ý: Diễn biến mưa lũ từ nay tới đầu năm 2017 còn tiếp tục phức tạp khó lường, mùa mưa bão kết thúc muộn
 

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ GT-VT khẩn trương rà soát các công trình hạ tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, công trình giao thông… để xử lí, có giải pháp mở rộng mặt cắt thoát lũ, tìm thêm các điểm thoát lũ mới. Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ NN-PTNT điều tra, nghiên cứu đề xuất và thực hiện các dự án bố trí sắp xếp lại các điểm dân cư có nguy cơ cao nhằm đảm bảo trước hết tính mạng cho nhân dân…

Về vận hành, xả lũ các hồ chứa, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương và các chủ hồ chứa phải sớm xây dựng cơ chế phối hợp, trong đó quy định rõ trách nhiệm các bên trong chỉ đạo, vận hành, điều tiết hồ chứa, bên nào sai thì bên đó phải chịu trách nhiệm, đồng thời phải có cơ chế, chế tài xử lí đủ mạnh các bên vi phạm quy chế… Bên cạnh đó, phải nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo lũ bằng việc đầu tư đầy đủ hệ thống quan trắc dự báo, nhất là các trạm đo mưa khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Trước những diễn biến ngày càng bất thường về mưa lũ ở khu vực này, Phó Thủ tướng lưu ý: Phải giải thích tại sao hễ mùa mưa ở đây là xảy ra là lũ lớn, trong khi mùa cạn thì hạn hán rất nghiêm trọng, dòng chảy các sông suối nhiều nơi khô kiệt. Vì vậy phải đặt vấn đề nguyên nhân gốc gác của nó là gì?

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng chỉ đạo phải sớm có nghiên cứu, đánh giá thực trạng rừng ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khẩn trương điều tra đánh giá lại chất lượng rừng, nhất là rừng đầu nguồn để Chính phủ và địa phương có kế hoạch cụ thể khôi phục, bảo vệ, khoanh nuôi phát triển rừng…

 

Xem thêm
Hà Lan sẵn sàng giúp Việt Nam đạt mục tiêu về xuất khẩu nông sản

Trưa 19/3, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan họp song phương với đoàn công tác Hà Lan do Bộ trưởng Chính sách Tự nhiên và Nitơ Christianne van der Wal dẫn đầu.

Đồng Tháp đặt mục tiêu thành tỉnh kiểu mẫu nông nghiệp sinh thái

Mục tiêu là biến Đồng Tháp trở thành địa phương dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực nông nghiệp và trở thành trung tâm nông nghiệp, du lịch sinh thái của vùng ĐBSCL.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Rủ nhau đi hái lộc rừng

Quảng Bình Cứ vào tháng Ba hàng năm, nhiều người dân sống ở các xã Quảng Kim, Quảng Châu, Quảng Hợp (Quảng Trạch, Quảng Bình) rủ nhau lên rừng hái dâu và có nguồn thu đáng kể.