| Hotline: 0983.970.780

Cử tri đề đạt tháo gỡ khó khăn cho nông nghiệp

Thứ Năm 12/12/2013 , 10:34 (GMT+7)

Ngày 10/12, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa 8 đã tiến hành khai mạc kỳ họp thứ 9.

Ngày 10/12, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa 8 đã tiến hành khai mạc kỳ họp thứ 9. Tại kỳ họp này nhiều ý kiến cử tri đề đạt đến việc sớm tháo gỡ cho bà con nông dân trên lĩnh vực nông nghiệp. Đặc biệt, tỉnh bố trí nguồn kinh phí khắc phục sửa các công trình thủy lợi xuống cấp sạt lở nghiêm trọng.

Kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Nam lần này tập trung nhiều thời gian đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh năm 2013, quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2014; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012, giá các loại đất năm 2013. Ngoài ra, sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 167/2010 về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi. Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; mức hỗ trợ ngân sách cho các nội dung trong chương trình xây dựng nông thôn mới…

Thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2014, ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Trong 3 năm qua, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới cũng như trong nước khó khăn; thiên tai, dịch bệnh gây thiệt hại nặng nề.

Tuy nhiên vốn đầu tư phát triển xã hội Quảng Nam đạt 14.922 tỷ đồng, chiếm hơn 33% GDP của tỉnh, cao hơn bình quân chung cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo từ 24,1% năm 2010 đã giảm xuống 15,5% năm 2013, bình quân mỗi năm giảm hơn 2,8% tỷ lệ hộ nghèo, đạt chỉ tiêu đề ra.

“Khu vực kinh tế xã hội nông thôn, miền núi có những kết quả đáng khích lệ. Công tác bảo vệ rừng, phòng chống tham nhũng tiếp tục duy trì, quốc phòng an ninh đảm bảo, đối ngoại được tăng cường. Trong năm 2014, định hướng phát triển KT-XH đã được UBND tỉnh đưa ra cùng với những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2014”, ông Quang nói.

Kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Nam lần này đã nhận được nhiều đề nghị của cử tri đến việc tháo gỡ cho bà con nông dân trên lĩnh vực nông nghiệp. Như cử tri huyện Điện Bàn đề nghị tỉnh tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ nông dân mua máy cày, máy gặt liên hợp. Hiện nay, một số hộ nông dân đã mua máy nhưng chưa được hỗ trợ. Còn cử tri huyện Duy Xuyên phản ánh: Sản phẩm chiếu Đông Bình sản xuất không tiêu thụ được. Đề nghị tỉnh có giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho các hộ sản xuất.

Liên quan đến đầu tư cho nông nghiệp, cử tri huyện Quế Sơn đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư sửa chữa một số công trình thủy lợi trên địa bàn giúp bà con tiêu úng cho lúa. Huyện Điện Bàn đề đạt tỉnh sớm xây dựng kiên cố đê ngăn mặn sông Quảng Hậu tránh tình trạng hàng năm phải thường xuyên sửa chữa rất tốn kém gây lãng phí.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.