| Hotline: 0983.970.780

Cửa khẩu Lào Cai vắng hàng nông sản

Thứ Hai 29/07/2013 , 09:40 (GMT+7)

Những mặt hàng nhập khẩu với số lượng lớn bỗng dưng ít hẳn, nhiều câu hỏi đặt ra vì sao hàng nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai lại vắng như vậy?

Mấy tháng nay cửa khẩu Lào Cai thưa thớt hàng nông sản nhập khẩu và xuất khẩu. Những mặt hàng nhập khẩu với số lượng lớn bỗng dưng ít hẳn, nhiều câu hỏi đặt ra vì sao hàng nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai lại vắng như vậy?

Một số mặt hàng nông sản nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai hàng năm với số lượng rất lớn, như: Khoai tây thương phẩm, bí đỏ, rau bắp cải, táo quả, khoai sọ, lựu quả... thì năm nay những mặt hàng đó lượng nhập về rất ít, thưa vắng nhiều so với mọi năm. Khoai tây thương phẩm mỗi năm nhập từ 30-35 ngàn tấn, năm cao nhất là 40 ngàn tấn, hai năm trở lại đây mặt hàng này giảm mạnh.

Năm 2012 khoai tây thương phẩm nhập về chỉ 15-16 ngàn tấn, bảy tháng đầu năm 2013 lượng khoai tây thương phẩm nhập qua cửa khẩu Lào Cai chỉ hơn 1,4 ngàn tấn. Giá khoai tây bình thường một số DN nhập khẩu 80 USD/tấn, khoai tây chọn 550 USD/tấn. Tính ra giá khoai tây bình thường nhập về Việt Nam chỉ khoảng 2.000-2.500đ/kg, khoai tây chọn khoảng 11.000đ/kg. Lượng nhập ít lý giải vì sao giá khoai tây trong nước đang được đẩy lên rất cao, có nơi giá khoai tây trên 20.000đ/kg. Việc một số cơ sở kinh doanh khoai tây đã “phù phép” biến khoai tây Trung Quốc thành khoai tây Lâm Đồng là điều dễ hiểu.


Cán bộ KDTV khu vực Kim Thành lấy mẫu kiểm tra

Câu hỏi PV báo Nông nghiệp Việt Nam đặt ra đối với ông Nguyễn Văn Tuân, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VIII: Việc kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm của Chi cục như thế nào mà để lọt hơn 20 tấn khoai tây có dư lượng thuốc trừ sâu vượt quá 16 lần cho phép vào sâu trong nội địa Việt Nam? Ông Tuân trả lời: Việc lấy mẫu để kiểm tra Chi cục KDTV vùng VIII tuân thủ theo các quy định của Nhà nước. Sau khi lấy mẫu, Chi cục chuyển về Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV phía Bắc để tiến hành kiểm nghiệm. Bất kể lô hàng nông sản thực phẩm nào nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai đều được lấy mẫu để kiểm nghiệm theo Thông tư 13/2011/TT-BNNPTNT, những lô khoai tây nào đủ điều kiện chúng tôi mới cho nhập.

Trong quá trình vận chuyển, bảo quản chủ hàng chịu trách nhiệm. Liệu chủ hàng có phun thuốc BVTV để bảo quản khoai tây như họ đã nhuộn khoai tây bằng đất đỏ Lâm Đồng là điều cần phải tìm hiểu kỹ. Từ đầu năm đến nay Chi cục KDTV vùng VIII chưa phát hiện lô khoai tây nhập khẩu nào có dư lượng thuốc BVTV vượt quá mức quy định...

Một số mặt hàng nhập khẩu nhiều: Súp lơ 1.800 tấn, hạt hướng dương 1.700 tấn, rau bắp cải trên 1.500 tấn, táo quả 1.120 tấn... Tuy nhiên, so với mọi năm thì số lượng hàng này nhập về Việt Nam rất ít, chỉ bằng 1/4-1/8 nhiều năm trước. Vào những ngày cuối tháng 7 đầu tháng 8 chỉ riêng khoai tây thương phẩm nhiều năm trước đây mỗi ngày có hàng trăm tấn nhập khẩu, năm 2102 hết tháng 7 đã nhập khẩu chừng 7 nghìn tấn, năm 2013 mỗi tuần nhập 2-3 xe, mỗi xe 30-40 tấn không đáng kể. Lựu quả mọi năm nhập cả nghìn tấn, 7 tháng đầu năm chỉ nhập gần 200 tấn. Một số mặt hàng nhập có tăng, như: Rau cải thảo từ đầu năm đến nay nhập gần 900 tấn, hạt bí khô 257 tấn, lạc củ tươi 285 tấn...

Hỏi một số người chuyên nhập khẩu vì sao năm nay hàng nhập khẩu lại ít như vậy? Một bà tên Loan lắc đầu: Theo những đối tác mà tôi thường xuyên nhập hàng, họ cho biết, sở dĩ khoai tây mấy năm nay XK sang Việt Nam ít là do phía Trung Quốc liên tục mất mùa, họ để lại ăn và bán nội địa. Các nông sản khác cũng tương tự như vậy...

Hàng xuất khẩu sang Trung Quốc cũng chẳng có gì sáng sủa, hai mặt hàng xuất khẩu nhiều nhất là sắn củ tươi 39 ngàn tấn, sắn lát khô 21,9 ngàn tấn. Đặc biệt ván bóc gỗ rừng trồng tăng nhẹ, đến cuối tháng 7 xuất khẩu 2.783 lô, trên 105,1 tấn, đồ gỗ mỹ nghệ 109 lô, 1.650 tấn, hạt điều 1.200 tấn, dưa hấu 13.205 tấn... Những mặt hàng có thế mạnh xuất khẩu sang Trung Quốc, như: Chuối quả xanh chỉ được 4.065 tấn, vải quả tươi 12 nghìn tấn, chôm chôn quả chỉ được 39 tấn, thanh long quả 420 tấn... Những mặt hàng XK này đều giảm nhiều so với mọi năm, gạo tẻ cũng được XK theo đường chính ngạch 1.759 tấn.

Trong khi đó hàng tạm nhập tái xuất có chiều hướng tăng, như: Hạt hạnh nhân 11,3 ngàn tấn, hạt hồ trăn 8,7 ngàn tấn, hồ đào quả 12,356 ngàn tấn, lạc nhân 12,8 ngàn tấn, hạt Macadamia trên 1 ngàn tấn, quả phỉ 3,3 ngàn tấn...

Khi chúng tôi có mặt ở khu vực Kim Thành, một không khí vắng vẻ bao trùm, ông Vũ Văn Hành - Trạm trưởng Trạm KDTV Kim Thành cho biết: Năm 2013 hàng nông sản nhập khẩu cũng như hàng xuất khẩu thưa thớt. Bãi hóa trường mọi năm vào thời gian này chật xe, nhưng năm nay chẳng có hàng, đành cho Cty xây dựng họ mượn tạm để đá. Mấy ngày nay mới có một lô lựu nhập về...

Tôi theo ông Hành leo lên chiếc xe chuyển tải từ xe chở quả lựu của Trung Quốc sang xe container, mấy người cửu vạn bảo tôi: Đói bác ạ, hàng họ xuất nhập ít, nên chúng em chẳng có mấy việc để làm...

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tiến Nông được bình chọn là thương hiệu mạnh ASEAN 2024

Với sự ghi nhận này, Tiến Nông tự tin vươn tầm khu vực, trở thành thương hiệu của nông dân ASEAN.