| Hotline: 0983.970.780

Cuba bầu phó chủ tịch là ứng viên duy nhất cho vị trí tân chủ tịch

Thứ Năm 19/04/2018 , 19:27 (GMT+7)

Theo kết quả bỏ phiếu của quốc hội Cuba, Phó chủ tịch Diaz-Canel là ứng viên duy nhất cho vị trí tân chủ tịch Cuba, thay thế Raul Castro.

Raul Castro (trái) và Miguel Diaz-Canel Bermudez tại Havana này năm 2016. Ảnh: AP.

Quốc hội Cuba hôm 18/4 bỏ phiếu chọn Phó Chủ tịch Thứ nhất Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, 57 tuổi, là ứng viên duy nhất, với tỷ lệ phiếu thuận là 95% hoặc cao hơn, theo AP. Kết quả này sẽ được công bố chính thức vào sáng thứ năm theo giờ Havana.

Raul Castro, 86 tuổi, vẫn là người đứng đầu đảng Cộng sản, được hiến pháp chỉ định "là lãnh đạo tối cao của lực lượng xã hội và nhà nước". 

Cuộc bầu cử này được xem là thời khắc lịch sử tại Cuba khi lần đầu tiên trong gần 60 năm, đảo quốc này sẽ có chủ tịch không mang họ Castro.

Năm 2016, tám năm sau khi kế nhiệm anh trai Fidel Castro, Chủ tịch Cuba Raul Castro thông báo sẽ rời vị trí lãnh đạo vào năm 2018. Raul Castro khẳng định đất nước đã tiến tới thời điểm chuyển giao trách nhiệm cho thế hệ trẻ hơn.

"Tôi yêu quý Chủ tịch Fidel Castro bởi ông đã làm rất nhiều cho người dân Cuba, nhưng chúng tôi cũng đang cần thế hệ lãnh đạo trẻ hóa để phát triển kinh tế", Melissa Mederos, một giáo viên 21 tuổi nói. "Diaz-Canel cần phát triển kinh tế tốt hơn, bởi người dân cần sống trong điều kiện tốt hơn". 

Năm nay, Diaz-Canel Bermudez thường xuyên xuất hiện trước công chúng. Ông gây ấn tượng trong cuộc họp báo tháng trước, khi hứa hẹn sẽ khiến chính phủ Cuba hoạt động tốt hơn để đáp ứng nhu cầu của nhân dân. 

"Chúng tôi đang xây dựng quan hệ chính phủ - nhân dân", ông nói sau cuộc bỏ phiếu ở quốc hội. "Cuộc sống của những người được bầu chọn phải tập trung vào giải quyết các vấn đề của người dân, lắng nghe dân, xem xét khó khăn của họ và khuyến khích tranh luận". 

Diaz-Canel Bermudez từng là quan chức hàng đầu của đảng Cộng sản Cuba tại tỉnh miền trung Villa Clara. Ông được người dân đánh giá là người chăm chỉ, khiêm tốn, tích cực cải thiện dịch vụ công. Ông trở thành bộ trưởng giáo dục năm 2009, trước khi làm phó chủ tịch thứ nhất.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm