| Hotline: 0983.970.780

Cuba chỉ trích Mỹ về vụ Snowden

Thứ Hai 08/07/2013 , 09:14 (GMT+7)

Chủ tịch Cuba ủng hộ Venezuela và các quốc gia Nam Mỹ khác cho phép Edward Snowden được tị nạn.

Chủ tịch Cuba Raul Castro ngày 7/7 đã lên tiếng ủng hộ việc Venezuela và các quốc gia Nam Mỹ khác cho phép cựu nhân viên nhà thầu Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden được tị nạn, đồng thời chỉ trích Mỹ về cái mà ông mô tả là ức hiếp các quốc gia khác.

Hãng thông tấn chính thức Prensa Latina của Cuba cho biết, phát biểu tại một phiên họp kín của Quốc hội, ông Castro nói rằng Venezuela và các quốc gia khác trong khu vực có quyền trao quy chế tị nạn cho "những ai bị ngược đãi vì những lý tưởng hay cuộc đấu tranh vì dân chủ của họ, theo truyền thống của chúng ta".

Đây là phát biểu chính thức đầu tiên của Chủ tịch Raul Castro về vụ Snowden, người đã tiết lộ các bí mật của NSA.

Tuy nhiên, ông Castro không nói rõ việc Cuba đã nhận được đơn xin tị nạn của ông Snowden hay chưa và quan điểm của Havana về việc này như thế nào nếu ông Snowden xin tị nạn tại Cuba.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất