| Hotline: 0983.970.780

Cuba di tản một triệu người, tăng mức cảnh báo tối đa trước bão Irma

Thứ Bảy 09/09/2017 , 08:40 (GMT+7)

Bão Irma với những cơn gió mạnh đang bắt đầu tấn công Cuba, nơi một triệu người đã phải di tản khỏi nơi ở gần biển. 

Người Cuba di tản trước bão Irma. Ảnh: AFP. 
 
Viện thời tiết quốc gia Cuba Insmet cho biết úc 16h, giờ GMT, mắt bão cách tỉnh miền trung Nuevitas của Cuba khoảng 190 km, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 22 km/h, theo AFP.  
 
Cuba trước đó đã di tản một triệu người để phòng ngừa thiệt hại do bão. Người di tản tới ở cùng họ hàng hoặc những nơi trú ẩn do chính quyền cung cấp. 
 
Sức gió ở bờ biển phía đông Cuba hiện ở mức 95 km/h, song mưa nặng hạt đã gây lụt lội ở các tỉnh Holguin và Guantanamo. Giới chức Cuba dự đoán bão sẽ càn quét vào trung tâm hòn đảo, hai tỉnh Camaguey và Villa Clara có thể bị thiệt hại nặng nhất. 
 
Cuba là hòn đảo lớn nhất tại vùng Caribe. Nước này đã di tản 10.000 du khách nước ngoài khỏi các khu vực gần bờ biển và nâng mức cảnh báo bão Irma lên mức cao nhất. Thủ đô Havana cũng đã đặt tình trạng báo động. Với sức gió khoảng 250 km/h, bão Irma đã để lại dấu vết tàn phá qua các hòn đảo nhỏ ở Caribe. Bão sẽ tràn qua Cuba, sau đó đi vào bờ biển đông nam Mỹ. 
 
Cuba là hòn đảo lớn nhất ở Caribe. Đồ họa: BBC. 

 

Theo AFP

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất