| Hotline: 0983.970.780

Cùng chủ nhiệm HTX ra cánh đồng mẫu lớn

Thứ Tư 20/06/2012 , 11:02 (GMT+7)

Tổng chi phí gặt tay phải lên đến 300 ngàn/sào, đắt gấp đôi gặt máy, sau đó còn mất công thu rạ rơm để vùi, đốt, mà gặt tay thì hao hụt hơn gặt máy rất nhiều.

Trên đường dẫn chúng tôi ra CĐML của HTXNN Đại Thắng (xã Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng, Nam Định), ông Nguyễn Xuân Điến, Chủ nhiệm HTX luôn luôn bị bà con xã viên đón hỏi: Đã có máy chưa? Bao giờ máy về?


CĐML của HTXNN Đại Thắng

Máy mà xã viên hỏi là máy gặt đập liên hợp. Lúa đã chín rồi, họ đòi hỏi mà HTX không có máy, phải vào tận Thanh Hóa thuê. Điện thoại hỏi, được biết máy đã về đến Tam Điệp (Ninh Bình). Ông Điến bảo: Đa số bà con cứ nhất định chờ máy về mới gặt. Bởi gặt máy nhanh, rẻ, mà lại băm được cả rơm rạ vùi luôn xuống ruộng…

(Thông tin chi tiết mời quý vị độc giả theo dõi trên Báo NNVN số 123 ra ngày 20/6/2012)

Xem thêm
Giá heo tăng nhờ tăng cường ngăn chặn nhập lậu

Việc các địa phương ở phía Nam tăng cường ngăn chặn heo nhập lậu đang góp phần giúp cho giá heo hơi tăng lên ở Đông Nam bộ và trên cả nước.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Hưng Yên làm sống lại các lớp học IPM

Thời gian qua, trong khi ở một số tỉnh việc quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) bị lơ là thì Hưng Yên đã tìm cách vực dậy.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất