| Hotline: 0983.970.780

Cùng doanh nghiệp đưa Bạc Liêu phát triển

Thứ Ba 17/01/2017 , 20:34 (GMT+7)

Phát biểu trong buổi Đối thoại và họp mặt doanh nghiệp cảu tỉnh Bạc Liêu chiều ngày 17/1, ông Dương Thành Trung Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, sẽ cùng chung lưng đấu cật với các đơn vị doanh nghiệp đưa tỉnh nhà phát triển.


Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu phát biểu trong buổi họp mặt
 

Phát biểu trong buổi họp mặt, ông Lê Chí Tôn, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bạc Liêu ghi nhận những vấn đề Hội Doanh nhân trẻ đặt ra trong năm 2016 đã được tỉnh Bạc Liêu giải quyết. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, ông Tôn vẫn bầy tỏ băn khoăn về một số khó khăn mà doanh nhân trẻ mắc phải. Cơ bản nhất là cơ chế chính sách để những doanh nhân trẻ tiếp cận vốn tín dụng.

Cũng nói về khó khăn trong đồng vốn để phát triển, ông Cao Thành Văn, Chủ tịch HĐQT HTX nuôi Artemia Vĩnh Châu nêu vấn đề: Hiện nay người làm muối rất khó khăn, khi chuyển qua nuôi Artemia họ không có vốn đầu tư và cũng không thể tiếp cận được nguồn vốn nào. HTX của ông đang phải huy động những nguồn vốn nhỏ lẻ từ người dân để phát triển. Thực tế này chỉ mang tính chất tạm thời, ông Văn kiến nghị lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu có chính sách tháo ngỡ khó khăn cho người dân.

Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết: Bạc Liêu đã được chọn là tỉnh trọng điểm nuôi tôm của cả nước. Đây là cơ hội lớn, tỉnh sẽ tập trung xây dựng thương hiệu tôm Quốc gia ngay tại Bạc Liêu và phấn đấu trở thành Trung tâm công nghệ ngành tôm cả nước. Rất cần sự đóng góp của các đơn vị doanh nghiệp. Ông Trung khẳng định, sự phát triển của doanh nghiệp chính là sự phát triển của tỉnh nhà và sẽ quyết tâm cùng doanh nghiệp chung lưng đấu cật để đưa Bạc Liêu phát triển.


Lãnh Đạo tỉnh Bạc Liêu chứng kiến ký kết hợp tác giữa Hội Doanh nghiệp trẻ và Ngân hàng Viettinbank chi nhánh tỉnh Bạc Liêu

Xem thêm
Giá cá lóc tăng 5.000 đồng/kg, nông dân vẫn không có lãi

Tại Trà Vinh, cá lóc bán tại ao tăng thêm 5.000 đồng/kg so với đầu năm, nhưng người nuôi chỉ hòa vốn đến thua lỗ nếu xuất bán.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Teccombank hướng dẫn đối phó ứng dụng giả mạo, lừa đảo qua mạng

Việt Nam nằm trong số 10 điểm nóng tội phạm mạng hàng đầu thế giới, những kẻ lừa đảo không ngừng nghĩ ra những cách thức mới để lừa tiền của nạn nhân.