| Hotline: 0983.970.780

HAGL chạm trán Hà Nội T&T hay cuộc chiến giữa 2 ông bầu

Thứ Tư 22/04/2015 , 10:02 (GMT+7)

Trên các diễn đàn hay trong các cuộc hội nghị, bầu Đức và bầu Hiển chưa bao giờ đối nhau trực diện nhưng ai cũng hiểu, giữa họ là một cuộc chiến ngầm như lửa và nước.

Cuối tuần này, HAGL sẽ đến làm khách trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội T&T và đây sẽ là cuộc đối đầu của hai ông bầu danh tiếng nhất làng bóng đá Việt.

Bầu Hiển bước vào bóng đá muộn hơn bầu Đức và thuộc thế hệ ông bầu thứ 2 của trào lưu doanh nhân làm bóng đá.

Khoảng hơn nửa thập kỷ qua, bầu Hiển cũng đã đổ vào bóng đá một lượng tiền khổng lồ, qua đó giúp Hà Nội T&T gặt hái được nhiều danh hiệu. Đây là cách làm mà bầu Đức thuở sơ khai tạo dựng đội bóng phố Núi đã làm khi đưa về Gia Lai những ngôi sao hàng đầu của Thái Lan và rồi có được 2 chức vô địch V-League liên tiếp (2003-2004).

Bây giờ bầu Đức không còn vung tiền để chạy đua như trước, ông đã hướng đến một cách làm bóng đá căn cơ hơn và đang dần thu được những trái ngọt đầu tiên. Cũng bởi vậy, ông từng lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ những ai vung tiền qua cửa sổ để làm bóng đá kiểu “mua” danh hiệu.

“Cách làm như vậy phá nát bóng đá Việt Nam. Tôi chống mắt ngồi coi họ đua tiền đến bao giờ”, bầu Đức nói.

Không chỉ có vậy, tại hội nghị thành lập Cty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) năm 2011, bầu Đức từng chỉ mặt một thành viên của Hà Nội T&T là “phá đám”. Trước đó, nhân vật này đã bỏ phiếu chống và chất vấn hội nghị về việc các ông chủ CLB cũng tham gia vào Hội đồng quản trị của Cty nắm quyền điều hành nền bóng đá.

Mặc kệ tất cả, bầu Hiểu vẫn duy trì cách làm cũ. Ông cũng đáp trả bằng phát biểu: “Các ông bầu nên nói ít thôi và tập trung vào những việc thiết thực”.

Đó là những điều cho thấy, bầu Đức và bầu Hiển chưa bao giờ cùng “chiến tuyến”. Cả 2 đều thuộc tuýp ưa hành động, nên những cuộc đối đầu giữa HAGL và Hà Nội T&T luôn là sự khẳng định mình của mỗi ông bầu. Cuối tuần này chắc chắn cũng vậy!

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm