| Hotline: 0983.970.780

Cuộc đời ca sĩ Ngọc Sơn lắm thị phi mà cũng nhiều trắc ẩn!

Thứ Bảy 01/04/2017 , 07:01 (GMT+7)

Năm nay, ca sĩ Ngọc Sơn đã 47 tuổi. Dấu hiệu già nua đã thấy trên khuôn mặt anh, dù anh luôn tỏ ra đỏm dáng. Ca sĩ Ngọc Sơn đã đăng ký hiến xác cho y học, dù bị gia đình phản đối.

Cuộc đời Ngọc Sơn lắm thị phi mà cũng nhiều trắc ẩn, như chính anh bộc bạch: “Tôi không cần tiền, vì tôi ngày 2 bữa cơm rau chưa đến năm chục ngàn đồng, lại không vợ con...".

Cục Nghệ thuật biểu diễn vừa có văn bản đề nghị tạm dừng cấp phép đối với 5 ca khúc thuộc dòng nhạc bolero được sáng tác trước năm 1975. Nghĩa là các ca sĩ đang hào hứng với dòng nhạc bolero đột nhiên bị mất đi 5 sự chọn lựa.

Câu chuyện thời sự âm nhạc ấy khiến nhiều người bàn luận xôn xao, nhưng ít ai biết rằng ca sĩ Ngọc Sơn từng gặp rắc rối vì hát dòng nhạc này, và sau đó tự mình sáng tác bolero để biểu diễn thành công đến mức được xưng tụng là “ông hoàng nhạc sến”!

Ca sĩ Ngọc Sơn nổi tiếng rất sớm và tai tiếng cũng rất sớm

Ca sĩ Ngọc Sơn nổi tiếng rất sớm và tai tiếng cũng rất sớm. Thế nhưng, sự kiện chấn động nhất khi ca sĩ Ngọc Sơn tuổi hai mươi, đó là bị dính vào vòng lao lý. Thời đó thông tin không đầy đủ như bây giờ, nên thiên hạ cứ đồn đoán rằng ca sĩ Ngọc Sơn liên quan đến vụ ăn chơi trác táng.

Thực tế, ca sĩ Ngọc Sơn có tham dự buổi tiệc sinh nhật được trang trí bằng… bao cao su, nhưng hành vi ấy không đến mức nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu là ca sĩ Ngọc Sơn hát những ca khúc bolero chưa được cấp phép, mà theo mẹ của anh giải thích “Có người phụ nữ ở Mỹ về, thích giọng của Ngọc Sơn nên mời thu âm.

Lúc đó vì còn nghèo nên ham tiền, Ngọc Sơn đã đồng ý mà không nghĩ đến những hậu quả phải gánh!”. Cú vấp ngã đầu đời đã khiến ca sĩ Ngọc Sơn tỉnh ngộ, và khán giả bất ngờ chứng kiến một ca sĩ Ngọc Sơn tự biên tự diễn những ca khúc trữ tình.

Ca sĩ Ngọc Sơn là một trường hợp rất lạ trong giới show biz. Ca sĩ Ngọc Sơn có một tài năng không thể phủ nhận, và ca sĩ Ngọc Sơn cũng có một cá tính không dễ chấp nhận. Ở ca sĩ Ngọc Sơn luôn chứa đựng những điều mâu thuẫn, rất chịu khó luyện tập thể thao để có cơ bắp cuồn cuộn đầy vẻ nam tính nhưng ăn mặc lại rất màu mè diêm dúa kiểu quý bà học đòi thời trang, nói năng táo tợn nhưng hát hò ngọt ngào.

Tiếp xúc ngoài đời, sẽ càng ngạc nhiên khi nhận ra ca sĩ Ngọc Sơn hài hước và nhiệt tình. Trong nghề nghiệp, ca sĩ Ngọc Sơn hầu như không biết đố kỵ với ai. Giọng hát nào mới tập tễnh cầm mirco, chỉ cần nhờ cậy thì ca sĩ Ngọc Sơn sẽ giúp đỡ hết lòng hết dạ. Thật khó thống kê hết bao nhiêu ca sĩ trẻ đã được ca sĩ Ngọc Sơn dìu dắt. Vì vậy, ca sĩ Ngọc Sơn có thể xem là gương mặt xứng đáng nhất ngồi ghế nóng của cuộc thi “Thần tượng bolero 2017” đang sôi động trên sóng VTV3.

Ca sĩ Ngọc Sơn sinh ra ở Hải Phòng nhưng lớn lên ở Bạc Liêu. Từ vị trí đơn ca cho Đoàn ca múa nhạc Minh Hải, ca sĩ Ngọc Sơn dự thi Giọng hát hay toàn quốc năm 1987 và thành danh ngay lập tức. May mắn xuất hiện đúng lúc đổi mới, ca sĩ Ngọc Sơn bằng chính lao động nghệ thuật đã nhanh chóng giàu có. Vài kỷ lục không thể không xác lập cho Ngọc Sơn như ca sĩ đầu tiên đi hát bằng xe hơi, ca sĩ đầu tiên có trợ lý riêng và vệ sĩ riêng.

Dĩ nhiên, cũng có những kỷ lục cực kỳ trớ trêu như ca sĩ đầu tiên tự tạc tượng vàng cho mình, ca sĩ đầu tiên bắt chước “14 điều răn của Phật” để soạn ra “8 điều chân tình của Ngọc Sơn” quảng bá ầm ĩ. Tuy nhiên, có một ưu điểm mà dù ghét dù yêu cũng phải nể trọng ca sĩ Ngọc Sơn đó là anh rất thông minh và rất chịu khó trau dồi bản thân. Ca sĩ Ngọc Sơn không chỉ tự học được 4 ngoại ngữ, mà còn tự học nhạc lý để sáng tác.

Phải thừa nhận, trong giới ca sĩ thì Ngọc Sơn là người đã viết được nhiều ca khúc nổi tiếng nhất. Và ngay khi có được ca khúc không chỉ có mỗi mình anh hát, thì Ngọc Sơn lại phản xạ theo đúng phong cách Ngọc Sơn: hồn nhiên viết tiếp để chiều chuộng thị hiếu. Sau “Lời tỏ tình dễ thương 1” thì lại đến “Lời tỏ tình dễ thương 2”, sau “Giận hờn 1” lại đến “Giận hờn 2”, sau “Tình cha 1” lại đến “Tình cha 2”. Thậm chí sau “Anh number one” được đám đông hoan nghênh, thì Ngọc Sơn có thêm “Em number one”. Nếu đánh giá Ngọc Sơn như một nhạc sĩ, thì thái độ sáng tác của anh vừa ngông ngạo lại vừa… trẻ con!

Hiện tại, phong trào hát nhạc bolero bùng nổ đến mức bấn loạn. Nhiều ca sĩ đua nhau hát bolero như một thứ mốt. Riêng ca sĩ Ngọc Sơn thì khác. Khi đang rất đắt show nhạc trẻ đầu thập niên 90 của thế kỷ trước thì ca sĩ Ngọc Sơn đã theo đuổi nhạc bolero và có lối hát không dễ nhầm lẫn với bất kỳ ai.

Ca sĩ Ngọc Sơn trong vai trò giám khảo Thần tượng Bolero mùa 2

Đặc biệt, những bài bolero do Ngọc Sơn tự viết như “Đêm cuối”, “Đam mê”, “Nụ cười biệt ly” hoặc “Vầng trăng cô đơn” đều không thua kém nhưng ca khúc bolero đã neo chặt trong lòng nhiều thế hệ. Ca sĩ Ngọc Sơn không bao giờ phủ nhận cái sự sến của mình. Minh chứng rõ nhất là anh sáng tác ca khúc “Sến” để khẳng định quyền được sến mọi lúc mọi nơi: “Sến, không tô điểm lụa là, không khoe sắc ngọc ngà, nhưng đậm đà Việt Nam. Sến đây, sến nghĩa, sến tình, như bóng với hình, yêu lòng mình hơn…”.

Trên sân khấu, ca sĩ Ngọc Sơn đôi khi có nhiều trò lố nhưng… vui. Ca sĩ Ngọc Sơn có câu ra mắt khán giả từ sàn diễn hoành tráng đến sàn diễn tỉnh lẻ, đã thành thương hiệu: “Tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình!”. Có khi hát được nửa bài, ca sĩ Ngọc Sơn bỏ micro để làm vài động tác thể hình hoặc… hít đất, mà người xem vẫn vỗ tay vang dội. Có khi cao hứng đọc mấy câu vè ứng tác, ca sĩ Ngọc Sơn quên mất lời bài hát và đứng khó ngon lành, mà người xem vẫn không thấy ác cảm. Khán giả luôn rộng lượng với con người nghệ sĩ vô hại của Ngọc Sơn, rất điên rồ và rất bông phèng!

Những ngôi sao khác có của chìm của nổi thế nào thì không rõ. Chứ ca sĩ Ngọc Sơn thì đáng mặt đại gia với ngôi biệt thự nằm ở đường Sương Nguyệt Ánh trung tâm Sài Gòn. Ngôi biệt thự này từng được ca sĩ Ngọc Sơn rao bán giá 5 triệu USD để làm từ thiện, nhưng chẳng thấy giao dịch gì. Bù lại, cũng tại ngôi biệt thự này, lâu lâu ca sĩ Ngọc Sơn lại tổ chức phát gạo cho người nghèo.

Danh tiếng và tiền bạc, ca sĩ Ngọc Sơn đều có thừa. Vây quanh ca sĩ Ngọc Sơn dĩ nhiên cũng có lắm bóng hồng xinh đẹp. Thế nhưng, nghi án khó hiểu là Ngọc Sơn vẫn sống độc thân với tuyên bố “vẫn còn trinh” khiến thiên hạ có người nắc nỏm có người chê bai.

Không hề hấn gì, ca sĩ Ngọc Sơn phân bua: “Mỗi người có một cách thể hiện tình yêu khác nhau. Trời đã cho tôi tình yêu thương của khán giả nên kiếp này tôi sẽ trao trọn trái tim của mình tới họ. Tôi chưa từng ngủ với người phụ nữ nào cả. Đến nay, tôi vẫn còn nguyên vẹn, trinh trắng. Đây là sự thật chứ không phải phát ngôn để thu hút sự chú ý!”.

Năm nay, ca sĩ Ngọc Sơn đã 47 tuổi. Dấu hiệu già nua đã thấy trên khuôn mặt anh, dù anh luôn tỏ ra đỏm dáng. Ca sĩ Ngọc Sơn đã đăng ký hiến xác cho y học, dù bị gia đình phản đối. Cuộc đời ca sĩ Ngọc Sơn lắm thị phi mà cũng nhiều trắc ẩn, như chính anh bộc bạch: “Tôi không cần tiền, vì tôi ngày 2 bữa cơm rau chưa đến năm chục ngàn đồng, lại không vợ con, chỉ lo cho ba mẹ thôi. Tiền đi hát của tôi từ trước đến nay mẹ quản lý hết. Gia tài cũng mẹ đứng tên, tôi chẳng biết gì. Hỏi tôi có bao nhiêu tiền tiết kiệm, tôi cũng chẳng hay. Mỗi khi ra đường, tôi chỉ xin mẹ vài trăm ngàn đồng. Tôi đang chiến đấu với chính bản thân mình. Tôi giờ sống như một thầy tu, thoát kiếp trần tục!”.

(Kiến thức gia đình số 12)

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất