| Hotline: 0983.970.780

Cuộc đời Nelson Mandela qua ảnh

Thứ Sáu 06/12/2013 , 08:20 (GMT+7)

Con đường đấu tranh kiên cường chống chế độ phân biệt chủng tộc của Nelson Mandela đã trở thành nguồn cảm hứng cho hàng tỷ người trên thế giới.

Con đường đấu tranh kiên cường chống chế độ phân biệt chủng tộc của Nelson Mandela đã trở thành nguồn cảm hứng cho hàng tỷ người trên thế giới.

>>Nelson Mandela từ trần

Nelson Mandela tên đầy đủ là Nelson Rolihlahla Mandela, sinh ngày 18/7/1918.

Nelson Mandela tên đầy đủ là Nelson Rolihlahla Mandela, sinh ngày 18/7/1918. Ông là tổng thống Nam Phi đầu tiên được bầu cử dân chủ theo phương thức phổ thông đầu phiếu và cũng là tổng thống da màu đầu tiên của nước này. Ảnh chụp Mandela vào khoảng năm 1937. Ảnh: Wikipedia

Trước khi thành tổng thống, Mandela là nhà hoạt động chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid và là người đứng đầu phái vũ trang của Đảng Quốc Đại (ANC). Ảnh:

Trước khi thành tổng thống, Mandela là nhà hoạt động chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid và là người đứng đầu phái vũ trang của Đảng Quốc Đại (ANC). Ảnh:

dfds

Năm 1962, ông bị bắt và bị buộc tội chống phá chính trị, lĩnh án tù chung thân. Ông đã trải qua 27 năm trong tù, trong đó 18 năm ở đảo Robben. Trong ảnh là phòng giam của ông trên đảo. Ảnh: AP

dfsd

Mandela và vợ Winnie hôm 19/2/1990 tay trong tay, giơ nắm đấm lên cao khi ông được thả khỏi nhà tù Victor ở Cape Town, Nam Phi. Ảnh: AP

South African leader of the ANC Nelson Mandela raises his fist after addressing a crowd of about 15,000 people from the balcony of the city theater Saturday, June 16, 1990 in Amsterdam.

Sau khi ra tù, với tư cách lãnh đạo ANC ở Nam Phi, Nelson Mandela giơ nắm đấm sau khi phát biểu trước đám đông ủng hộ bao gồm khoảng 15.000 người, từ ban công nhà hát thành phố Amsterdam, Hà Lan hôm 16/6/1990. Ảnh: AP

Cuban President Fidel Castro, right, and African leader Nelson Mandela gesture during the celebration of the "Day of the Revolution" in Matanzas Saturday, July 27, 1991. Cubans celebrate 38th anniversary of the revolution.

Chủ tịch Cuba Fidel Castro và Nelson Mandela trong lễ kỷ niệm "Ngày Cách mạng" ở Matanzas, Cuba hôm 27/7/1991. Ảnh: AP

Nelson Mandela during his inauguration as South Africa's first democratically elected president in 1994. Photograph: Walter Dhladhla/AFP/Getty Images

Nelson Mandela trong lễ nhậm chức tổng thống năm 1994, ở tuổi 75. Ảnh: AFP

South African President Nelson Mandela, foreground, and U.S. President Bill Clinton peer out from Section B, prison cell No. 5, on Robben Island, South Africa March 27, 1998. Mandela spent 18 years of his 27-year prison term on the island.

Tổng thống Nam Phi và người đồng cấp Mỹ Bill Clinton nhìn ra từ phòng giam số 5, khu vực B của nhà tù trên đảo Robben, Nam Phi hôm 27/3/1998. Ảnh: AP

Back in 2004 when they announced the winner of the right to host the 2010 World Cup, a giddy Nelson Mandela was in attendance with the World Cup trophy (above), and so were his tears. Moments like this sends flashes aflutter  the hearts of photogs too.

Cựu tổng thống Nam Phi nắm chặt chiếc cúp vàng World Cup năm 2004 khi nước này được đăng cai World Cup 2010. Ảnh: AP

Nelson Mandela enjoying his 89th birthday celebrations at the Nelson Mandela Children's Fund in Johannesburg. Photograph: Denis Farrell/AP

Nelson Mandela tổ chức sinh nhật lần thứ 89 tại Quỹ Trẻ em Nelson Mandela ở Johannesburg. Sau khi về hưu, ông đã đóng vai trò tích cực trong nhiều tổ chức xã hội và vì quyền con người. Ảnh: AP

This file photo provided June 21, 2011 by the Nelson Mandela Foundation, shows US First Lady Michelle Obama center, accompanied by her daughters, Malia, left and Sasha, meet former South African President Nelson Mandela, at this home in Houghton, South Africa. (AP Photo/ Debbie Yazbek, Nelson Mandela Foundation, File)

Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama cùng hai con gái đến thăm Mandela tại nhà ông ở Houghton, Nam Phi hồi tháng 6/2011. Ảnh: AP

Ảnh:

Hồi tháng 9/2011, ông có người chắt thứ 12, mang tên Nkosi Qheya II Zanethemba Mandela. Ảnh: NelsonMandela.org

Secretary of State Hillary Rodham Clinton meets with former South Africa President Nelson Mandela, 94, and his wife Graca Machel at his home in Qunu, South Africa, Monday, Aug. 6, 2012.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton gặp cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, khi ông 94 tuổi, và vợ Graca Machel tại nhà ở Qunu, Nam Phi hôm 6/8/2012.

Mandela qua đời tối 5/12 tại nhà trong vòng tay của gia đình, thọ 95 tuổi. Ảnh: AP

Theo VnExpress

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.