| Hotline: 0983.970.780

Cuộc đời thăng trầm ít biết của chính khách chóp bu Bắc Hàn

Thứ Bảy 22/04/2017 , 13:47 (GMT+7)

Trong bối cảnh an ninh bán đảo Triều Tiên đang nóng lên từng ngày, trang tin Listverse.com (LC) của Mỹ đã cập nhật danh sách...

Trong bối cảnh an ninh bán đảo Triều Tiên đang nóng lên từng ngày, trang tin Listverse.com (LC) của Mỹ đã cập nhật danh sách Top 10 Key North Korean Political Figures You Probably Don’t Know (Cuộc đời thăng trần ít biết của top 10 chính khách chóp bu Bắc Hàn), 5 VIP dưới đây có tên đầu trong danh sách này.
 

1. Ri Yong Ho

10-17-08_1
 

Ri Yong Ho đã từng làm đại sứ Triều Tiên tại một số nước châu Âu, trong đó có Vương quốc Anh từ năm 2003 đến năm 2007. Được bầu làm Bộ trưởng Ngoại giao tháng 5/2016. Ri Yong Ho đôi khi dễ nhầm với một người cùng tên khác là Ri Yong Ho, Phó nguyên soái, nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, tự dưng biến mất năm 2012, có tin đồ đã bị xử tử...
 

2. Yun Jong Rin

10-17-08_2
 

Hàm cấp tướng, đứng đầu Bộ Tư lệnh cảnh vệ (SGC), hoạt động như Lực lượng Cảnh sát La Mã (RPG) bảo vệ Hoàng đế, tức bảo vệ Lãnh tụ tối cao và những người thân của ông ta.

Dưới trướng Yun Jong Rin có khoảng 95.000 đến 120.000 quân, mạnh hơn cả RPG hoặc hầu hết các lực lượng bảo vệ hoàng đế khác. Vì vậy, Yun Jong Rin có trách nhiệm lẫn quyền hành đáng kinh ngạc. Những người được tuyển dụng vào SGC được chọn lọc cẩn thận, từ lý lịch cho đến sức khoẻ, phần lớn có mối quan hệ gần gũi với giới thượng lưu Bắc Hàn và phải qua hai năm đào tạo. Kết quả học tập được trình diễn trong các buổi lễ chính thức, các thành viên của SGC phải qua những bài thi tốt nghiệp nghiêm ngặt.

Gần đây, tướng Yun Jong Rin được dư luận bàn tán rất nhiều về số phận của ông ta. Nghe đồn, Rin có mối quan hệ rất sâu sắc với chú của Kim Jong Un, người đã bị xử tử năm 2013 vì tội phản bội, khiến ông bị vạ lây. Tuy nhiên, đây chỉ là lời đồn, có thể là Yun sẽ "tái xuất" trước dư luận trong tương lai gần mà không có bất kỳ lời giải thích nào.
 

3.Choe Pu Il

10-17-08_3
 

Choe Pu Il là người đứng đầu Bộ An ninh Nhân dân (MPS), một trong những cơ quan thực thi pháp luật chính ở Triều Tiên, luôn lắng nghe và thu thập thông tin về bất kỳ ai và tất cả mọi người, nhưng có khi lại để vuột mất những con cá kình lớn. Ngoài ra, MPS còn đảm nhận cả việc quản lý hoạt động chung hệ thống nhà tù Bắc Hàn. Đây là một trong những hệ thống hình sự nghiêm khắc nhất thế giới xưa và nay.

Ví dụ, một sinh viên Mỹ đã bị bắt vào năm 2016 và bị kết án 15 năm tù chỉ vì ăn cắp một biển hiệu nhà nước. Còn người dân Triều Tiên đôi khi cũng bị hành quyết về tội tiếp xúc với thế giới bên ngoài, như xem văn hoá đồi truỵ, phim khiêu dâm. Bảng xếp hạng vai trò chính thức của Choe Pu Il trong nhiều năm gần đây dao động liên tục. Năm 2010 có tên trong dang sách cấp tướng của Bắc Hàn nhưng sau lại bị tước quân hàm không rõ lý do, nhưng đến năm 2013 lại được phục chức.

Người đồn, việc phục chức này là động thái củng cố quyền lực của Kim Jong Un nhằm thu phục sự trung thành của tướng lĩnh. Một chính khách cấp cao dấu tên đào tẩu khỏi Triều Tiên tiết lộ "Phục hối 'tướng' cho Bộ trưởng An ninh Nhân dân có thể được xem Choe Pu Il là người vẫn trung thành với Kim Jong Un, nhưng thực hư việc này ra sao chỉ đến khi nước rút mới biết ai mặc quần, ai không".
 

4. Kim Won Hong

10-17-08_4
 

Nếu số phận Choe Pu Il, Bộ trưởng An ninh nhân dân không may thì Kim Won Hong, Bộ trưởng An ninh quốc gia (SSD) lại hẩm hưu hơn. Hong phụ trách SSD, có chức năng như cảnh sát mật Bắc Hàn. Bộ An ninh Nhân dân có nghĩa vụ phải thông qua ngay lập tức mọi thông tin đe dọa an ninh quốc gia cho SSD của Hong. Ngoài ra, MPS được coi là anh cả với nhiệm vụ bảo vệ nhân dân, phân loại bất kỳ các vấn đề lớn bé có liên quan đến an ninh dân tộc. SSD có đường dây trực tiếp tới Lãnh tụ tối cao Kim Jong Un, và chuyển mọi thông tin quan trọng tới cho người đứng đầu nhà nước này...

Kim Won Hong bỗng dưng biến mất khỏi công chúng một thời gian và được cho là bị hạ cấp 4 sao, bị xử tử vì tội tham nhũng hoặc cả các tội danh khác. Tuy nhiên, trong kỳ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 105 của Kim Il Sung trong tháng 4 năm 2017, người ta lại thấy Kim Won Hong xuất hiện, vẫn mang hàm bốn sao. Điều này cho thấy không có sự hạ bậc như đồn thổi và thực hư thế nào đến nay không ai rõ.
 

5. Kim Rak Gyom

10-17-08_5
 

Hàm đại tướng, chỉ huy trưởng Lực lượng tên lửa chiến lược (MGB), đội quân "đáng gờm" nhất của Bắc Triều Tiên, đảm nhận hầu hết các công việc liên quan đến tên lửa, kể cả khi diễu hành lẫn bắn thử.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia về tên lửa của Mỹ và phương Tây thì họ hoài nghi về việc phóng tên lửa liên lục địa của Triều Tiên. Rất có thể là mô phỏng nhằm khuyêch trương sức mạnh, ngăn chặn các cuộc tấn công từ bên ngoài. Mặt khác, người ta cũng đề phòng bởi Bắc Triều Tiên đã gom được plutoni và uranium kể từ những năm 80 của thế kỷ trước, cả hai vật liệu này rất cần cho việc phát triển đầu đạn hạt nhân...

 Đến nay Bắc Triều Tiên đã có hàng loạt các vụ phóng tên lửa không thành công, nên các phương tiện truyền thông suy đoán việc Kim Rak Gyom bị phế truất cũng là vì lý do nói trên nên không thấy ông ta xuất hiện trong vòng 6 tháng trở lại đây. Tuy nhiên, dư luận lại thấy Kim Rak Gyom tái xuất hồi tháng 3/2017, đi cùng Kim Jong Un trong chuyến thăm tới một căn cứ tên lửa.

Theo Listverse.com-4/2016

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Bình luận mới nhất