| Hotline: 0983.970.780

Cuộc sống bình dị Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh

Thứ Sáu 28/02/2014 , 11:01 (GMT+7)

Với những gì người ta đã từng biết về cặp đôi này thì có thể khẳng định rằng, tính cách, thái độ sống của họ dường như thay đổi hoàn toàn khi có con gái Mina.

Với những gì người ta đã từng biết về cặp đôi Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang thì có thể khẳng định rằng, tính cách, thái độ sống của họ dường như thay đổi hoàn toàn khi có con gái Mina. Đây là nguồn hạnh phúc, và cũng chính là bước ngoặt của cả hai; nó có tác động với cá nhân mỗi người lớn hơn cả thời điểm lập gia đình.

Cặp vợ chồng nghệ sĩ Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang ở nhà nhiều hơn từ khi có Mina, trừ khi có việc gì bắt buộc, việc xuất hiện đồng thời ở những bữa tiệc ồn ào dường như đã là sự cố gắng của cả hai.

Thái độ đáng quý, bình tâm trước sự nổi tiếng giúp họ có một tư tưởng sống phẳng lặng, tập trung và hiệu quả. Câu chuyện từ khi bắt đầu cho tới cái kết tốt đẹp của cặp đôi đương thời này đủ khiến những ai chứng kiến khẳng định rằng, họ sinh ra dành cho nhau, con đường họ đang và sẽ đi cần nhau một cách chặt chẽ, trong cả cuộc sống, tình cảm và tinh thần. Hướng về gia đình nhiều hơn, mỗi cá nhân thấy được giá trị tồn tại độc lập.

Lưu Hương Giang trước khi có gia đình riêng là một cô gái nổi loạn và hiếu thắng, ngay cả thời điểm chớm có gia đình, vẫn còn không ít nổi loạn trong con người cô, có một người chị nổi tiếng, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và một người chồng cũng nổi tiếng không kém, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Không thể phủ nhận việc có một người chị và một người chồng nổi tiếng đã khiến cho cái tên Lưu Hương Giang nhanh chóng được công chúng biết đến hơn.


Lưu Hương Giang và con gái Mina

Nhớ lại những ngày đầu xuất hiện, người ta nói đến Giang với cụm từ “bạn gái Hồ Hoài Anh”, thì bây giờ cái tên Lưu Hương Giang đã đứng ngang hàng, nhưng điều đó với cả 2 vợ chồng là không còn quan trọng. Từ lâu Lưu Hương Giang, Hồ Hoài Anh đã thấy danh tiếng, địa vị là thứ phù phiếm, thứ họ đang làm một là vì đam mê, hai là kiếm tiền nuôi sống gia đình và làm cho công việc tốt đẹp hơn.

Có thể nói, ngược lại hoàn toàn với Lưu Hương Giang, khi còn trẻ Hồ Hoài Anh trong cuộc sống thường nhật đơn giản như chính con người anh, ít khi dùng hàng hiệu, hiếm khi đầu tóc bóng nhoáng, hiếm khi nổi loạn, rất bình lặng. Khi lang thang trên phố, thơ thẩn, tìm cảm hứng sáng tác, anh thường mặc quần short, dép tông, áo phông, hoặc có khi chỉ là chiếc quần âu với sơ mi, đúng chất của một ông giáo dạy đàn bầu trên giảng đường.

Khi yêu nhau, cặp đôi phải thay đổi tính cách để hòa hợp. Giang cần trở nên điềm tĩnh, ít trẻ con, ít nóng nảy hơn. Đổi lại, Hồ Hoài Anh cũng bớt lập dị hơn và tăng sự sôi động hơn trong con người anh để phù hợp với những thứ hào nhoáng cần có trong môi trường nghệ sĩ.

Hồi mới quen nhau, chàng nhạc sĩ thường ăn sáng vào lúc 3 giờ chiều, phòng thì bừa bộn, bước vào không có chỗ đi. Nhưng yêu Giang, anh đã sống quy củ hơn. Tác giả ca khúc “Dẫu có lỗi lầm” cũng rất chu đáo. Từ thời yêu tới khi có gia đình, con cái, Hồ Hoài Anh thường chịu khó đưa Lưu Hương Giang về Nam Định thăm gia đình. Từ mẹ đến chị gái, các cô dì chú bác và các cháu của Hương Giang đều rất yêu quý Hồ Hoài Anh.

“Tôi và Giang yêu nhau, tìm hiểu nhau sáu năm mới cưới, thêm nữa cũng trải qua sóng gió đủ kiểu rồi nên thành ra khi về sống chung cũng đã hiểu rõ về nhau. Thỉnh thoảng vợ chồng cũng có tranh luận đấy, nhưng cãi nhau lớn thì không. Bản thân tính Giang và tôi đều là những người ưa hòa bình”, Hồ Hoài Anh nói về đời sống tình cảm.

Hồ Hoài Anh đã không ngần ngại thể hiện quan niệm sống riêng của anh: “Năm 19, 20 tuổi, bên cạnh đàn bầu là máu thịt, tôi còn có một đam mê khác là làm phòng thu và đi hát nhạc tiếng Anh ở các khách sạn năm sao. Bây giờ, khi đã có gia đình rồi, không thể có được những giây phút bay bổng, thả phanh nữa, nhưng con gái và vợ lại là một thứ đam mê khác kì diệu hơn cuốn tôi đi và tạo cho tôi một không gian mới”.

Trong gia đình, Hồ Hoài Anh là người chăm chỉ nấu ăn hơn vì Giang hay đi diễn, anh thích làm những món nướng, đôi khi gọi cả bạn bè đến nhâm nhi cùng. Ăn ngon đối với Hồ Hoài Anh là một sự thưởng thức, nên đó là động lực để anh biến chuyện bếp núc thành một thứ nghệ thuật, đam mê, ngang tầm với âm nhạc.

Từ ngày còn yêu nhau, cả 2 đều là nghệ sĩ, không tránh khỏi những lúc lãng mạn quá đà, có khi thành hơi sến. Thậm chí thời điểm quyết định đi đến hôn nhân, Lưu Hương Giang đã tự lên ý tưởng về "căn phòng tân hôn" trước ngày cưới những 2 tháng trời, giờ nghĩ lại, Giang vẫn cười phá lên vì ý tưởng đó.

Giang là một người tỉ mẩn và tập trung cho gia đình, để tạo cho chồng cảm giác thân thuộc, quyến luyến, cô chọn những thứ đồ vật trong nhà theo phong cách đáng yêu, giản dị, chứ không cần cầu kỳ, đắt tiền nhưng nhìn vào lại không thấy hơi ấm gia đình. "Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi, Giang muốn anh Hoài Anh dù đi đến đâu cũng không quên được cảm giác ấm áp trong gia đình”.


Cặp đôi Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh luôn hạnh phúc bên nhau

Lưu Hương Giang cho biết, từ khi có em bé cô thấy mình thay đổi nhiều. Làm gì cũng đều suy nghĩ và hướng đến con. Mẹ ruột cô cũng đã thu xếp mọi việc ở Nam Định để lên Hà Nội giúp vợ chồng cô chăm sóc bé Mina nên cô gần như không có sự lúng túng trong việc chăm con.

"Ông xã Hồ Hoài Anh là người rất khéo tay. Anh thậm chí nấu ăn ngon hơn tôi rất nhiều. Từ khi có bé Mina, anh Hồ Hoài Anh thi thoảng lại vào bếp để nấu một món ngon cho vợ. Có khi tôi nói đùa anh rằng, khi nào con biết ăn bột sẽ phân công bố Hồ Hoài Anh nấu bột 1 bữa cho con", Lưu Hương Giang cười hạnh phúc.

Bé Mina (tên thật là Hồ Khánh Hà) đã được hơn 2 tuổi rưỡi, rất dễ thương và ngộ nghĩnh. Dường như công chúa Mina thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố và mẹ. Cô bé không chỉ có mái tóc dài, xoăn tự nhiên mềm mại mà còn có đôi mắt to tròn, đen láy.

Đặc biệt, bé còn được mẹ Lưu Hương Giang chăm chút cho gu thời trang rất sành điệu như thiếu nữ đang lớn. Cùng với gương mặt bầu bĩnh và nước da trắng bóc, trông Mina như một thiên thần. Lưu Hương Giang rất thích thời trang nên cô chịu khó mua đồ và làm stylist luôn cho con.

Dường như thừa hưởng sự nổi loạn của mẹ, Mina rất hiếu động và đôi chút tinh quái, chứ không nụng nịu, đòi hỏi nhiều nhiều như các em bé gái khác. Mina đi khắp nơi mà không cần có bố mẹ kè kè bên cạnh.

Chính vì vậy mà trong những lần đến nhà Hồ Hoài Anh chơi, Quán quân của "The Voice Kids" Quang Anh, thậm chí “dính” lấy em Mina quá, còn xin ở lại để làm con nuôi của cặp đôi nghệ sĩ này. Lưu Hương Giang khi đó đã cười tươi nhận lời: “Được, về đây trông em cho cô đi diễn rồi cô kèm cặp cho”.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm