| Hotline: 0983.970.780

Cuộc thi Hoa hậu Vòng 3 không chấp nhận… 'siêu vòng 3'

Thứ Bảy 13/05/2017 , 13:38 (GMT+7)

Cuộc thi Hoa hậu Vòng 3 (Miss Bumbum) là cuộc thi sắc vóc nổi tiếng nhất Brazil. Kể từ năm nay, Miss Bumbum sẽ chỉ chấp nhận những thí sinh có vòng 3 “cổ điển và thanh nhã”, cụ thể, những vòng 3 lớn hơn 107cm sẽ bị loại.

Cuộc thi Hoa hậu Vòng 3 (Miss Bumbum) là một cuộc thi sắc vóc nổi tiếng của Brazil, vốn thu hút sự quan tâm chú ý của truyền thông và công chúng thế giới, bởi tính chất độc đáo riêng có của cuộc thi này. Năm nay, cuộc thi đã vừa đưa ra một quy định mới khá bất ngờ khi vòng 3 của các thí sinh tham gia nếu lớn như “siêu vòng 3” Kim Kardashian sẽ bị loại ngay.

Kể từ năm nay, Miss Bumbum - cuộc thi sắc vóc nổi tiếng nhất của Brazil - sẽ chỉ chấp nhận những thí sinh có vòng 3 “cổ điển và thanh nhã”, cụ thể, những vòng 3 lớn hơn 107cm sẽ bị loại ngay từ đầu. Cuộc thi Miss Bumbum hiện tại đã ở vào năm thứ 6, tháng 8 tới, các người đẹp vòng 3 sẽ bắt đầu cùng nhau tranh tài.

Mỗi bang của Brazil sẽ có một thí sinh đại diện tham gia. Đối tượng tham gia thi Miss Bumbum rất đa dạng, bởi ở Brazil, người ta rất đề cao vẻ đẹp vòng 3 của người phụ nữ, vì vậy, cuộc thi này nghe qua có thể “buồn cười”, nhưng ở Brazil thì đây là cuộc thi được yêu thích nhất.

Trong số các ứng viên đã vượt qua vòng sơ loại của cuộc thi năm nay, hiện có sinh viên ngành y, giáo viên dạy múa cột, nữ đầu bếp, chủ tiệm hoa… Nữ hoàng vòng 3 quyến rũ bước ra từ cuộc thi này sẽ nhanh chóng trở nên nổi tiếng và gần như chắc chắn sẽ có một sự nghiệp trong giới showbiz Brazil.

Năm nay, đã có 26 thí sinh Brazil vượt qua vòng sơ loại, đại diện cho 26 bang, ngoài ra còn có một thí sinh đặc cách đến từ Mỹ. Trong ảnh là thí sinh Itala Bruna.
Năm nay, đã có 26 thí sinh Brazil vượt qua vòng sơ loại, đại diện cho 26 bang, ngoài ra còn có một thí sinh đặc cách đến từ Mỹ. Trong ảnh là thí sinh Itala Bruna.
Thay vì quan niệm rằng vòng 3 “càng to… càng tốt”, năm nay, cuộc thi đã ra quy định về giới hạn vòng 3 dưới 107cm. Ngoài ra, đồng phục cho các thí sinh dự thi năm nay là các bộ đồ bơi liền thân màu đen, mang nét cổ điển để tạo nên sự thanh lịch hơn cho cuộc thi.
Thay vì quan niệm rằng vòng 3 “càng to… càng tốt”, năm nay, cuộc thi đã ra quy định về giới hạn vòng 3 dưới 107cm. Ngoài ra, đồng phục cho các thí sinh dự thi năm nay là các bộ đồ bơi liền thân màu đen, mang nét cổ điển để tạo nên sự thanh lịch hơn cho cuộc thi.
Nhan sắc “siêu vòng 3” của giới showbiz Mỹ - Kim Kardashian - nếu muốn tham gia cuộc thi này cũng sẽ bị đánh trượt ngay từ đầu, bởi vòng 3 của Kim lên tới 109cm, vượt qua giới hạn 107cm.
Nhan sắc “siêu vòng 3” của giới showbiz Mỹ - Kim Kardashian - nếu muốn tham gia cuộc thi này cũng sẽ bị đánh trượt ngay từ đầu, bởi vòng 3 của Kim lên tới 109cm, vượt qua giới hạn 107cm.

Để cuộc thi trở nên nghiêm túc và tạo được dấu ấn tích cực hơn đối với những ai quan tâm, ban tổ chức cũng quy định rõ rằng những hành động phản cảm để “câu kéo” bình chọn cũng bị cấm. Chẳng hạn nếu thí sinh “đăng đàn” mạng xã hội, hứa sẽ khỏa thân nếu giành chiến thắng, chắc chắn sẽ bị đánh trượt ngay.

Cuộc thi Miss Bumbum được yêu thích hàng đầu tại Brazil và ngày càng được công chúng thế giới biết đến. Hiện tại, cuộc thi mới ở vào năm thứ 6 nhưng hiệu ứng tạo ra đã rất lớn. Trong ảnh là thí sinh Itala Bruna.
Cuộc thi Miss Bumbum được yêu thích hàng đầu tại Brazil và ngày càng được công chúng thế giới biết đến. Hiện tại, cuộc thi mới ở vào năm thứ 6 nhưng hiệu ứng tạo ra đã rất lớn. Trong ảnh là thí sinh Itala Bruna.

Ban tổ chức Miss Bumbum cho biết: “Sau 5 năm liên tiếp tổ chức thành công, chúng tôi muốn vươn tới những nhóm công chúng mới, để khắc họa cuộc thi theo một cách mới, gợi cảm chứ không gợi tình thái quá. Chúng tôi sẽ không chỉ nhấn mạnh vẻ đẹp vòng 3 mà còn đề cao những vẻ đẹp khác của diện mạo, trí tuệ”.

Ban tổ chức Miss Bumbum cho biết họ sẽ hướng đến một phong cách “cổ điển và trang nhã”, loại bỏ tất cả những chiêu trò nhằm câu kéo bình chọn. Trong ảnh là đầu bếp Bianka Cabral - một thí sinh của năm nay.
Ban tổ chức Miss Bumbum cho biết họ sẽ hướng đến một phong cách “cổ điển và trang nhã”, loại bỏ tất cả những chiêu trò nhằm câu kéo bình chọn. Trong ảnh là đầu bếp Bianka Cabral - một thí sinh của năm nay.
Mỗi năm, khi cuộc thi Miss Bumbum diễn ra, truyền thông và công chúng quốc tế đều có sự quan tâm nhất định bởi tính chất độc đáo có phần hài hước của cuộc thi này. Tại Brazil, đây là một cuộc thi lớn, nóng bỏng, cạnh tranh rất quyết liệt.
Mỗi năm, khi cuộc thi Miss Bumbum diễn ra, truyền thông và công chúng quốc tế đều có sự quan tâm nhất định bởi tính chất độc đáo có phần hài hước của cuộc thi này. Tại Brazil, đây là một cuộc thi lớn, nóng bỏng, cạnh tranh rất quyết liệt.

Người chiến thắng của cuộc thi năm ngoái - cô Erika Canela - đã ngay lập tức trở thành người nổi tiếng tại Brazil và hiện đã được mời tham gia các chương trình truyền hình thực tế ở trong và ngoài nước, liên tục được mời chụp hình cho các tờ tạp chí thuộc khu vực Nam Mỹ. Những thành công tương tự cũng đã tới với các “nữ hoàng vòng 3” khác bước ra từ Miss Bumbum.

Thí sinh Suelen Vaz, đại diện đến từ thành phố Rio de Janeiro, vốn là chủ của một tiệm hoa, chia sẻ: “Tôi tham gia cuộc thi để chứng minh rằng phụ nữ có sắc vóc siêu gợi cảm không hề ngốc nghếch như một số người vẫn tưởng.

“Chúng tôi rất thông minh, độc lập và nhân hậu. Bản thân tôi làm việc 7 ngày/tuần, sống bằng tiền do mình kiếm ra và còn giúp đỡ những người khác, như người già neo đơn, người vô gia cư, động vật bị bỏ rơi… Và tôi còn đi hiến máu”.

Đã có hơn 17 triệu người Brazil tham gia bình chọn cho các thí sinh của Miss Bumbum hồi năm ngoái, con số “khủng” này đã giúp cuộc thi trở thành sự kiện nhan sắc được yêu thích nhất Brazil.

Các thí sinh gửi ảnh về cho ban tổ chức trong trang phục tự chọn, nhưng khi chính thức bước vào cuộc thi họ sẽ phải mặc đồng phục là những bộ đồ bơi liền thân màu đen. Trong ảnh là thí sinh Ramoni Machado.

Hiện tại, 27 thí sinh của cuộc thi đang cùng chờ đợi kết quả bình chọn để đến tháng 11 sẽ chỉ còn 15 thí sinh tham gia vào vòng chung kết. Năm nay, lần đầu tiên cuộc thi chấp nhận một thí sinh ngoại quốc, đó là một người mẫu đến từ nước Mỹ, từng xuất hiện trên tạp chí Playboy - cô Jeni Summers.

Một thí sinh của cuộc thi - cô Gilliane Bonheur - mới đây cũng thu hút sự chú ý của dư luận Brazil sau khi tuyên bố rút túi độn silicone ở vòng 3 để cạnh tranh thực sự “công bằng”, dù rằng Miss Bumbum chấp nhận những thí sinh đã từng trải qua phẫu thuật thẩm mỹ.

(Theo Daily Mail, The Sun, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm