| Hotline: 0983.970.780

Cuối tháng 7 sẽ bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng

Thứ Hai 25/04/2011 , 13:07 (GMT+7)

Tại kỳ họp đầu tiên dự kiến khai mạc 21/7, Quốc hội khóa 13 sẽ dành khoảng 14 ngày cho công tác nhân sự cấp cao, trong đó bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng.

Tại kỳ họp đầu tiên dự kiến khai mạc 21/7, Quốc hội khóa 13 sẽ dành khoảng 14 ngày cho công tác nhân sự cấp cao, trong đó bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng.

Theo tờ trình về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13 được trình Thường vụ Quốc hội sáng 25/4, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới dự kiến khai mạc vào 21/7 và kéo dài 22 ngày.

Trong đó Quốc hội dành khoảng 14 ngày để xem xét, quyết định công tác nhân sự của các cơ quan nhà nước. Cụ thể, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch, các Phó chủ tịch Quốc hội và các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thành viên Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội và Đoàn thư ký kỳ họp.

Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng điều hành phiên họp cuối cùng của Quốc hội khóa 12

Ngay sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội khóa mới sẽ điều khiển phiên họp bầu Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ; phê chuẩn việc bổ nhiệm các phó thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn danh sách các thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Trong kỳ họp đầu tiên, Quốc hội sẽ dành khoảng 5 ngày để nghe báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm; báo cáo kết quả giám sát việc tổ chức bầu cử...

Ngoài ra, Quốc hội cũng dành khoảng 3 ngày để xem xét thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012, cho ý kiến về dự luật Tài nguyên nước và dự luật Giáo dục đại học.

Công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa 13 đang ở những bước cuối để ngày 22/5 cử tri cả nước đi bầu. Trong 500 đại biểu Quốc hội khóa 13, tỷ lệ đại biểu chuyên trách sẽ chiếm khoảng 33%, tăng 4% so với khóa cũ.

Tại Đại hội Đảng XI vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng (67 tuổi) đã được bầu làm Tổng bí thư. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (62 tuổi) tiếp tục được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (69 tuổi) không tham gia Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bắc Kạn lại hứng chịu mưa lớn kèm gió lốc gây nhiều thiệt hại

Khi người dân đang tập trung khắc phục hậu quả dông lốc thì đêm qua, rạng sáng nay (20/4) tiếp tục xảy ra mưa lớn kèm gió lốc gây thiệt hại ở nhiều nơi.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm