| Hotline: 0983.970.780

Cuối tuần công bố mức lương, thưởng Tết 2014

Thứ Ba 03/12/2013 , 10:13 (GMT+7)

Bộ LĐ-TBXH đang tổng hợp thông tin từ các doanh nghiệp, địa phương để trong cuối tuần sẽ công bố cụ thể mức lương, thưởng tết năm 2014.

Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều ngày 2/12, tân Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Nguyễn Văn Nên cho biết, cùng ngày Chính phủ cũng có cuộc họp bàn về những quyết sách, cơ chế có tác động lớn đến KT-XH vừa được thông qua trong tháng 11.

Cụ thể như khung giá bán lẻ điện bình quân đến năm 2015; lộ trình phát triển các cấp độ thị trường điện lực; tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2014; phòng chống khắc phục hậu quả bão số 14; hỗ trợ sinh viên nghèo người dân tộc thiểu số đỗ các trường đại học; xử lý sự cố tràn bùn đỏ tại Bình Thuận, tình trạng sụt lún do sử dụng nước ngầm tại TP.HCM…

Tại phiên họp này, Chính phủ chỉ đạo, trong tháng 12/2013 và đầu năm 2014, phải tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về tiền tệ, tài khóa, thị trường giá cả để kiểm soát lạm phát, trong đó cần chú ý đến những yếu tố gây tăng giá đột biến trong khoảng thời gian cuối năm này.


Tân Bộ trưởng VPCP Nguyễn Văn Nên

Nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn trong dịp Tết, Chính phủ chỉ đạo phải chú trọng tăng cường quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu, bình ổn giá lương thực, thực phẩm và bảo đảm nhu cầu giao thông đi lại và trật tự an toàn xã hội tại các địa phương.

Ngoài ra, Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương phải chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, giải ngân các công trình cấp bách, cần thiết vào thời điểm cuối năm; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả. Đồng thời tập trung giải quyết nợ xấu đã đề ra, trong đó chú ý sức mua thường tăng mạnh vào cuối năm, là cơ hội tốt để các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, Chính phủ lo nhất hiện nay là khoa học kỹ thuật, công nghệ ở VN còn yếu quá. Ví dụ, mặc dù có thể tự sản xuất thức ăn chăn nuôi nhưng VN vẫn phải nhập nguyên liệu những mặt hàng này quá lớn. Điều này sẽ phải khắc phục trong thời gian tới.

Đại diện VPCP đề nghị các bộ, ngành tổng kết năm và triển khai kế hoạch năm tới dưới hình thức Hội nghị trực tuyến trên tinh thần bảo đảm triệt để tiết kiệm, chống lãng phí.

Cũng tại cuộc họp, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đồng Tiến thông tin: nhằm hỗ trợ cho người dân miền Trung bị thiệt hại sau nhiều cơn bão liên tiếp vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã có 6 văn bản chỉ đạo đối với hệ thống ngân hàng, yêu cầu phối hợp địa phương đánh giá cụ thể các khoản thiệt hại; cơ cấu lại các khoản nợ, đề xuất các khoản khoanh nợ, đồng thời dành vốn để cho vay sản xuất mới.

Hiện tại, 10 tỉnh thiệt hại khoảng 1.500 tỷ đồng đã được phân loại, trong đó hơn 300 tỷ đồng vay được cơ cấu lại, trên 200 tỷ đồng được khoanh nợ. Đặc biệt, có ít nhất 5 ngân hàng thương mại đã cho vay các khoản mới nhanh chóng khôi phục sản xuất, kinh doanh để bà con ổn định cuộc sống. Thời gian tới sẽ tiếp tục có văn bản chỉ đạo hệ thống ngân hàng có giải pháp hỗ trợ, khoanh nợ, giãn nợ cho bà con.

+ “Vừa nhận nhiệm vụ được 10 ngày nên tôi không thể tránh được nhiều bỡ ngỡ, lúng túng. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, tôi sẽ chủ động cung cấp thông tin nhanh và kịp thời cho báo chí chứ không cần phải báo chí hỏi” - tân Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên khẳng định trước báo giới.

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, 11 tháng đầu năm, vốn FDI ước đạt 10,55 tỷ USD (tăng 5,5% so với cùng kỳ); sản xuất công nghiệp chế biến chế tạo đã hồi phục nhanh nhất (9,4% so với cùng kỳ); 1,4 triệu người đã có việc làm (trong đó 1,2 triệu người có việc làm trong nước); hơn 27.000 vụ tai nạn giao thông đã xảy ra, làm chết gần 8.700 người (tăng 0,7% so với cùng kỳ)…

+ Chiều ngày 2/12, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Nguyễn Thanh Hòa cho hay, Bộ đang tổng hợp thông tin từ các doanh nghiệp, địa phương để trong cuối tuần sẽ công bố cụ thể mức lương, thưởng tết năm 2014 dành cho người lao động đang làm việc trong các khối doanh nghiệp.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm