| Hotline: 0983.970.780

Cưới xin ồn ào showbiz

Thứ Hai 29/12/2014 , 09:30 (GMT+7)

Trùng hợp ngẫu nhiên, khi cả 4 mỹ nhân showbiz là ca sĩ Thủy Tiên, diễn viên Lê Khánh, ca sĩ - diễn viên Nhật Kim Anh đều chọn ngày 27/12 làm ngày lên xe hoa của mình.

Trong khi đó, diễn viên Tâm Tít cũng chọn ngày đó làm lễ ăn hỏi.

Theo chia sẻ của Công Vinh, hôn phu của Thủy Tiên, từ trước đó, thì 27/12 (mùng 6 tháng 10 âm lịch) là ngày tốt cho cưới xin, ngày này đã được gia đình 2 bên thông nhất từ trước.

Trong Lịch vạn niên, ngày 27/12 phù hợp để tổ chức lễ ăn hỏi, lễ cưới để mọi chuyện được suôn sẻ và gia đình hạnh phúc sống đến “đầu bạc răng long”, nên đó có lẽ là lí do để cho 4 mỹ nhân cùng chọn một ngày làm chuyện đại sự của cuộc đời.

Được chú ý nhiều nhất là cặp đôi “trai tài gái sắc”: cầu thủ Công Vinh và ca sĩ Thủy Tiên. Sở dĩ như vậy, bởi đã từ lâu, chuyện tình yêu của cặp đôi này đã khiến giới truyền thông tốn nhiều giấy mực.

Công Vinh và Thủy Tiên biết nhau từ khi được chọn chụp đôi cho trang bìa của một tờ báo. Lúc đó, những người thực hiện bộ hình đều chỉ muốn mô phỏng một cặp đôi kiểu David Beckham và Victoria ở xứ sở sương mù, rốt cuộc, cặp đôi này lại bén duyên và biến ý tưởng mô phỏng đó thành sự thật.

Sau này, Thủy Tiên có nghỉ hát một thời gian để sinh con và chăm sóc cho Bánh Gạo (biệt danh con gái của cặp đôi này). Nhưng không vì thế mà họ hết sức hút bởi Công Vinh vẫn là cầu thủ sáng giá cả ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, Thủy Tiên vẫn là ca sĩ gây được nhiều thiện cảm ở công chúng.

Dù có nhiều tin đồn xảy ra xung quanh mối tình của họ, nhưng đám cưới ở Kiên Giang, quê của Thủy Tiên là minh chứng xác thực nhất cho chuyện tình đẹp này.

Lễ cưới của Thủy Tiên diễn ra khá ấn tượng, khi họ làm lễ Hằng thuận tại chùa và mời cơm chay những người tới dự. Sau đó, họ khá thoải mái và bình dị tại lễ cưới tại Kiên Giang, nơi những vị khách mời và cả không mời đều có thể tham dự. Đáng quý hơn, số tiền mừng cưới được Thủy Tiên và Công Vinh lên kế hoạch cho những công việc thiện nguyện trong thời gian tới.

Không ồn ào như Công Vinh - Thủy Tiên, nhưng diễn viên Lê Khánh cũng có một đám cưới đáng nhớ tại Tiền Giang.

Lê Khánh được xem là nữ diễn viên có lối diễn xuất hài hước nổi bật nhất hiện nay. Bắt đầu nổi lên từ “Cô dâu đại chiến”, đạo diễn Victor Vũ đã bất ngờ trước sự duyên dáng, hút khách của Lê Khánh nên quyết định sản xuất tiếp “Cô dâu đại chiến 2” - nơi Lê Khánh có nhiều đất diễn hơn.

Lê Khánh cũng được xem là “bà hoàng phòng vé” - đối trọng với nam diễn viên Thái Hòa trong các bộ phim thời gian gần đây. Thời gian này, Lê Khánh cũng góp mặt trong 2 bộ phim “Tốc độ và đường cong”, phim đang được công chiếu; và “Ngày nảy ngày nay”, phim sẽ được khởi chiếu vào dịp Tết 2015.

Hôn phu của Lê Khánh là Tuấn Khải - sinh sống và làm việc ở TP. Hồ Chí Minh. Lễ cưới của Lê Khánh có lẽ là khá bất ngờ với nhiều người, bởi Lê Khánh khá kín đáo, hầu như cô ít khi chia sẻ về người yêu, chuyện tình cảm trước truyền thông.

Cũng giống như Lê Khánh, kỳ nữ khóc một mắt của “Long Thành cầm giả ca” - Nhật Kim Anh khiến nhiều khán giả bất ngờ khi tổ chức lễ cưới, bởi trước đó, cô vẫn còn khá bận rộn với chương trình truyền hình thực tế “Sao Việt toàn năng”.

Trước đây, Nhật Kim Anh theo nghiệp ca hát, nhưng không mấy nổi bật khi cô bắt đầu bước chân vào điện ảnh. Vai diễn trong "Long Thành cầm giả ca” giúp cô nhận được nhiều giải thưởng lớn, song song cô cũng nhận được nhiều lời mời trong một số bộ phim truyền hình khác.

Đám cưới của Nhật Kim Anh được tổ chức ở Cần Thơ - quê của chú rể, trước đó, cô cũng đã tổ chức lễ cưới tại nhà thờ. Đám cưới của cô cũng khá hạn chế khách mời và một số ít bạn bè nghệ sĩ thân thiệt tham dự.

Trong thời gian tới, nhiều nghệ sĩ khác cũng rục rịch tổ chức lễ cưới. Trong số đó có nữ diễn viên Tâm Tít. Trong lễ ăn hỏi vào ngày 27/12 vừa qua, với những hình ảnh của Tâm Tít xuất hiện trên mạng, thì nhiều người đồn đoán, nữ diễn viên đang mang thai ở tháng thứ 3.

Ngoài ra, người mẫu Lê Thúy cũng đang chuẩn bị cho lễ cưới của mình, những hình ảnh cưới của cô được cô liên tục khoe trên mạng xã hội.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm