| Hotline: 0983.970.780

Cứu 7 thuyền viên bị trôi dạt giữa sóng biển

Thứ Năm 14/12/2017 , 08:32 (GMT+7)

Lúc 20h35’ tối 13/12, tàu SAR412 của Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) Hàng hải Khu vực II (DANANG MRCC) đã đưa 7 thuyền viên gặp nạn trên tàu cá Quảng Bình về cảng Trung tâm II tại Đà Nẵng an toàn.

Lực lượng cứu nạn đón các nạn nhân lên tàu SAR412 trong tình trạng đuối sức

Trước đó, lúc 8h ngày 13/12, tàu cá QB 92869 TS của ông Nguyễn Văn Thân (trú xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đang hành nghề tại vị trí có tọa độ 16 độ 52'N - 109 độ 43'E, bất ngờ bị phá nước chìm dần. Trên tàu có 7 thuyền viên, thuyền trưởng yêu cầu trợ giúp khẩn cấp.

Nhận được tin báo, Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam (VIETNAM MRCC) hướng dẫn các thuyền viên mặc áo phao, kết can nhựa thành bè... sẵn sàng rời khỏi tàu.

Trước tình trạng nguy cấp của 7 thuyền viên, Tổng giám đốc Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam Nguyễn Anh Vũ đã chỉ đạo điều động tàu cứu nạn SAR412 đang ở Đà Nẵng cấp tốc lên đường cứu nạn.

Đích thân ông Nguyễn Anh Vũ cũng lên đường vào Đà Nẵng đón các ngư dân bị nạn theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT và Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam...

Tại lễ bàn giao, ông Nguyễn Anh Vũ Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã động viên tinh thần các ngư dân, bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ và trao quà của Bộ trưởng Bộ GTVT, Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam cho các ngư dân.

Ông Vũ khẳng định: Các lực lượng cứu nạn luôn bên cạnh ngư dân trong những thời điểm khó khăn nhất, sát cánh cùng bà con trong công cuộc bám biển, làm giàu cho quê hương đất nước, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.​

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.