Tôn Chính Tài, cựu bí thư Trùng Khánh. Ảnh: SCMP. |
Cơ quan giám sát chứng khoán Trung Quốc cáo buộc cựu bí thư Trùng Khánh Tôn Chính Tài âm mưu tiếm quyền trong đảng.
Tôn Chính Tài, cựu bí thư Trùng Khánh. Ảnh: SCMP. |
Bạn đang đọc bài viết Cựu bí thư Trùng Khánh bị cáo buộc âm mưu tiếm quyền trong đảng tại chuyên mục Thế giới của Báo Nông Nghiệp Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ với Báo Nông nghiệp Việt Nam xin vui lòng gửi về hòm thư [email protected] hoặc số điện thoại, zalo: 0369024447.
Văn Việt
Theo SCMP
Nông dân Ba Lan đã chặn 2 cửa khẩu biên giới với Đức hôm 18/3 nhằm phản đối nhập khẩu nông sản ngoài EU và quy định về môi trường của khối.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 18/3 tuyên bố chính phủ sẽ có biện pháp nhằm bình ổn giá táo, lê và các loại nông sản khác đang ở mức cao kỷ lục.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng ông Zelensky là một trong những ‘doanh nhân vĩ đại nhất’ mà ông biết khi mang về hàng chục tỷ USD mỗi lần thăm Mỹ.
Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, ông Vladimir Putin đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2024 và sẽ lãnh đạo nước này đến năm 2030.
Ấn Độ, quốc gia đông dân nhất thế giới, hôm 16/3 đã ấn định ngày tổng tuyển cử 2024, gần 970 triệu cử tri sẽ đi bỏ phiếu trong vòng 6 tuần.
Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.
Đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 15/3 đã bỏ phiếu trực tuyến trong phòng làm việc tại dinh thự Novo-Ogaryovo ở ngoại ô Moscow.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẵn sàng tiến hành cuộc tấn công và sơ tán dân thường ở Rafah.
Chỉ trong ngày 15/3, ngày đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống Nga lần thứ 8, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) đã ghi nhận nhiều vụ phá hoại hòm phiếu.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 14/3 cho rằng ông Trump không thể thực hiện lời hứa chấm dứt xung đột Ukraine vì ông không tin ứng viên đảng Cộng hòa sẽ tái đắc cử.
Các điểm bỏ phiếu ở vùng Viễn Đông của Nga đã mở cửa vào 8h ngày 15/3 (tức 3h giờ Hà Nội), khởi động cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2024.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/3 đã kêu gọi người dân bỏ phiếu, cho rằng cuộc bầu cử sẽ 'định hình sự phát triển của đất nước trong những năm tới'.