| Hotline: 0983.970.780

Cựu chiến binh nghèo nuôi ba con tật nguyền

Thứ Sáu 10/08/2012 , 10:55 (GMT+7)

Là cựu chiến binh, có 3 người con thì hai người bị tàn tật do di chứng của chiến tranh, bản thân ông Ngàn cũng mắc bệnh nặng không làm được gì.

Cha con ông Ngàn

Là cựu chiến binh, có 3 người con thì hai người bị tàn tật do di chứng của chiến tranh, bản thân ông cũng mắc bệnh nặng không làm được gì. 

Gánh nặng đè lên vai người vợ còm cõi trong gia đình, bất cứ ai nhìn thấy gia cảnh bi đát này cũng không khỏi ngậm ngùi... Đó là gia đình cựu chiến binh Nguyễn Bá Ngàn, ở xóm 1, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Ôn lại những năm tháng chiến trường xưa, ông chậm rãi kể: Nhập ngũ từ năm 1982, sau đó tham gia lực lượng quân tình nguyện tại chiến trường Campuchia và phục viên về quê năm 1987 khi không còn sức chiến đấu. Ông lập gia đình năm 1989 và sinh được 3 đứa con thì hai đứa bị tàn tật bẩm sinh do di chứng của chiến tranh. Cô con gái đầu bị thiểu năng trí tuệ nên chỉ học chưa hết lớp 3 đã phải ở nhà. Đứa con trai duy nhất là Nguyễn Bá Sơ, sinh năm 1992, bị liệt toàn thân; đứa con út của ông bị sứt môi, hở hàm ếch, lại hay mất trí…

Bao năm bồng bế con chạy chữa khắp trong Nam, ngoài Bắc, tốn kém không biết bao nhiêu tiền của nhưng bệnh tật của con ông vẫn không hề thuyên giảm. Vợ chồng già lại cần mẫm chăm bón cho con từng tí một. Vất vả nhất là em Sơ, chân tay chỉ toàn da bọc xương, em không nói được nên lúc đau ốm cũng chỉ biết ú...ớ trong miệng. Mọi việc từ vệ sinh, ăn uống của em đều trên giường. Nhìn khuôn mặt khôi ngô cùng đôi mắt đen nhánh của em làm chúng tôi không khỏi thương xót.

“Bệnh con ngày một nặng hơn, nhiều hôm nó la ó, cào cấu khắp người, nhìn con mà thấy xót xa đau đớn quá” – Ông Ngàn ngẹn ngào. Một mình bà Hồ Thị Hằng, vợ ông Ngàn phải chạy vạy, làm lụng quần quật tối ngày với 3 sào ruộng cùng chăn nuôi con lợn, con gà nhưng vẫn không đủ ăn, chưa kể tiền thuốc thang cho 4 bố con. Ai thuê làm gì bà cũng làm, không quản ngại khó khăn vất vả chỉ mong kiếm ít tiền chăm sóc cho các con.

Bản thân ông Ngàn thường xuyên đau ốm do di chứng của chiến tranh, nhưng nghĩ thương con và người vợ lam lũ ông lại gắng gượng dậy để đỡ đần công việc trong nhà. Ấy vậy mà nghèo khó vẫn cứ bám lấy gia đình này. Còn những khoản chi tiêu của gia đình, rồi tiền viện phí, thuốc thang cho con, ông bà không có lấy một đồng dư giả.

“Cuộc đời tôi coi như mất mát quá nhiều, 3 đứa con coi như mang bệnh tật suốt đời. Mong được đủ ăn, đủ mặc, được khỏe mạnh để sống có ích nhưng cái khổ, cái nghèo, cái tủi biết bao giờ nguôi”- ông Ngàn đau đớn nói.

Hôm chúng tôi tới, cô con gái út thì nằm im nơi góc giường, còn em Sơ thấy người lạ có vẻ sợ hãi hơn. Nhìn em không khác gì một cành củi khô, trông thấy mà xót thương quá. Ngày nào cũng vây, ông quanh quẩn bên con không rời nửa bước, cứ thế ngày này qua tháng khác, hai vợ chồng già cố gắng hết sức vì những đứa con rứt ruột đẻ ra của mình.

Gặp chúng tôi, ông Nguyển Thành Minh, xóm trưởng xóm 1 nói: “Gia đình ông Ngàn đúng là khổ. Mặc dù chính quyền luôn quan tâm, tạo điều kiện và giúp đỡ gia đình, nhưng khó khăn vẫn cứ chồng chất, rất mong sự quan tâm của xã hội đối với gia đình khốn khó này”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên (ĐT nhà ông Ngàn: 0383.547.742) hoặc gửi về văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tử Trọng, TP.Cần Thơ, ĐT: 0710.3835431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm