| Hotline: 0983.970.780

Cứu hộ thành công 10 ngư dân trên tàu cá bị trôi nhiều ngày trên biển

Thứ Ba 19/09/2017 , 08:32 (GMT+7)

Sau nhiều ngày thả trôi trên biển, đến 2 giờ 30 sáng 19/9, tàu cá bị nạn đã cập vào cảng cá Quy Nhơn an toàn...

Vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 19/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định phối hợp cùng Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam đã hướng dẫn ngư dân khắc phục được sự cố hỏng máy và thiết bị thông tin liên lạc trên tàu cá vỏ thép mang số hiệu TH 93666 TS, đưa chiếc tàu bị nạn cùng 10 ngư dân cập vào cảng cá Quy Nhơn (Bình Định) an toàn.

Trước đó, tàu cá TH 93666 TH do ngư dân Nguyễn Văn Ty ở thôn Thành Lập, xã Ngư Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) làm thuyền trưởng, trên tàu có 10 thuyền viên, đã bị hỏng máy và hư hệ thống thông tin liên lạc, thả trôi tự do trên vùng biển Đà Nẵng. Nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam lập tức dùng mọi biện pháp để liên lạc, xác minh thông tin tàu bị nạn qua hệ thống các Đài thông tin Duyên hải, sau đó thông báo cho các tàu cá đánh bắt trong khu vực tàu bị nạn để tìm kiếm, cứu hộ.

Sau nhiều ngày thả trôi trên biển, đến 2 giờ 30 sáng 19/9, tàu cá bị nạn đã cập vào cảng cá Quy Nhơn an toàn. Sau khi cập vào cảng Quy Nhơn, ngư dân trên tàu bị nạn được Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam tặng quà, và được Quân y Bộ đội Biên phòng Bình Định chăm sóc sức khỏe. Hiện sức khỏe của 10 ngư dân trên tàu bị nạn đã ổn định.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Ký kết giao ước thi đua ngành nông nghiệp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL

Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh phong trào thi đua vùng ĐBSCL năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất