| Hotline: 0983.970.780

Cứu một cá thể voọc chà vá chân nâu

Thứ Ba 15/02/2011 , 10:39 (GMT+7)

Ngày 14/2, Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng cho biết đã tiếp nhận một cá thể voọc chà vá chân nâu nặng 2kg (là động vật nằm trong sách đỏ, cấm săn bắt dưới mọi hình thức) và chuyển đến Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã để chăm sóc trước khi thả vào rừng tái hòa nhập với tự nhiên.

Được biết, anh Lê Văn Thịnh (sinh viên Đại học Huế, quê xã Phúc Trạch –huyện Bố Trạch) đã phát hiện một nhóm người đi trên đèo Đá Đẽo (nằm trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Bố Trạch) bắt được con voọc chà vá chân nâu. Biết đây là động vật hoang dã quý hiếm nên anh Thịnh đã mua lại cá thể vọoc và báo cho cán bộ Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng biết.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất