| Hotline: 0983.970.780

Cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov bị bắn chết tại Moskva

Chủ Nhật 01/03/2015 , 08:34 (GMT+7)

Theo AFP, tối 27/2, thủ lĩnh phe đối lập đồng thời là cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov, một nhân vật chỉ trích mạnh mẽ Tổng thống Vladimir Putin, đã bị bắn chết tại trung tâm thủ đô Moskva.

Vụ ám sát xảy ra ngay trước khi diễn ra một cuộc tuần hành quy mô lớn của phe đối lập dự kiến diễn ra vào ngày 1/3 tới.

Rạng sáng 28/2, một người phát ngôn của Bộ Nội vụ Nga cho hay: “Tại trung tâm Moskva, một người đàn ông có giấy tờ tùy thân mang tên Boris Yefimovich Nemtsov đã bị giết hại," song không cho biết thêm chi tiết.

Ủy ban Điều tra của Nga đã xác nhận thông tin này và cho biết đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ việc.

Thông báo của các điều tra viên Nga có đoạn: “Theo thông tin ban đầu, một kẻ không rõ danh tính trên một chiếc xe hơi đã bắn ông Boris Nemtsov ít nhất 7-8 phát khi nạn nhân đi bộ dọc cầu Bolshoi Moskvoretsky."

Ông Nemtsov khởi đầu sự nghiệp chính trị của mình trên cương vị thống đốc khu vực Nizhny Novgorod, miền Trung nước Nga và trở thành Phó Thủ tướng Nga trong những năm 1990 dưới thời cựu Tổng thống Boris Yeltsin.

Sau khi rời Quốc hội vào năm 2003, ông Nemtsov đã giúp thành lập và dẫn dắt một số đảng phái và phe nhóm đối lập.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất