| Hotline: 0983.970.780

Cựu phóng viên cáo buộc Bill Clinton quấy rối tình dục

Thứ Năm 20/10/2016 , 13:06 (GMT+7)

Một cựu phóng viên đã lên tiếng cáo buộc chồng của bà Hilary Clinton, cựu Tổng thống Bill Clinton, vì đã có hành vi quấy rối tình dục cô vào năm 1980 khi ông làm thống đốc bang Arkansas.

Cựu phóng viên Leslie Millwee cáo buộc ông Bill Clinton quấy rối tình dục (Ảnh: Breitbart)
Cựu phóng viên Leslie Millwee cáo buộc ông Bill Clinton quấy rối tình dục (Ảnh: Breitbart)
 

Người phụ nữ tên là Leslie Millwee, từng làm phóng viên của đài truyền hình địa phương KLMN-TV. Chỉ vài giờ trước khi diễn ra cuộc tranh luận thứ 3 và cũng là cuối cùng giữa cựu Ngoại trưởng Hilary Cliton và tỷ phú Donald Trump, cô đã đăng tải một video lên trang web ủng hộ ông Trump, cáo buộc chồng bà Hilary là cựu Tổng thống Bill Clinton đã sàm sỡ cô tới 3 lần.

Trong đoạn video, cô Leslie cho biết cô khi còn làm ở KLMN-TV, cô đã từng phỏng vấn ông Bill Clinton khoảng 20 lần trước công chúng khi ông giữ chức thống đốc bang Arkansas. Cô cáo buộc ông Bill Clinton đã 3 lần tấn công tình dục cô trong phòng làm việc khi ông tới thăm trụ sở của đài truyền hình.

“Tôi đang ngồi trên ghế thì ông ấy đi tới từ đằng sau, ông ấy bóp vai tôi và từ từ dùng tay sờ vào ngực tôi. Tôi rất sửng sốt. Người tôi cứng đờ, tôi bảo ông ấy dừng lại nhưng ông ấy chỉ cười”, Leslie kể về lần đầu tiên ông Bill Clinton sàm sỡ cô.

Trong lần thứ 2, Leslie cho biết ông Clinton đã cố ý cọ xát dương vật vào người cô khi cô đang tham gia một cuộc tuần hành. Sau đó ông Clinton đã tới căn hộ của cô nhưng cô từ chối không cho ông vào.

Leslie cho biết cô đã từng có ý định phanh phui chuyện này khi bê bối tình ái giữa ông Bill Clinton và người tình Monica Lewinsky vỡ lở năm 1998, khi ông Bill Clinton đã trở thành Tổng thống Mỹ. Nhưng Leslie quyết định giữ im lặng để bảo vệ các con mình.

“Tôi cho rằng hành vi của ông Clinton là không thể chấp nhận được. Và nếu điều này ảnh hưởng đến truyền thông và cuộc bầu cử thì cứ để cho nó như thế đi. Tôi chắc chắn rằng mình không phải người phụ nữ duy nhất phải trải qua những hành vi như thế này của ông Clinton”, Leslie cho biết.

Tuy nhiên, trong một cuốn sách xuất bản năm 2011, Leslie Millwee lại kể một “phiên bản” khác của câu chuyện này, trong đó nói rằng ông Bill Clinton chỉ chạm vào vai cô.

Ngay lập tức các cáo buộc của Leslie đã bị chiến dịch vận động tranh cử của bà Hilary Clinton bác bỏ. Người phát ngôn của bà Clinton, ông Brian Fallon, cho rằng sẽ không có gì ngạc nhiên nếu ông Trump sử dụng các cáo buộc này để công kích bà Clinton trong buổi tranh luận thứ 3 và trong những ngày sắp tới.

Vụ việc này xảy ra khi ông Trump cũng đang đau đầu đối phó với hàng loạt cáo buộc quấy rối tình dục và những phát ngôn khiếm nhã với phụ nữ. Ông Trump cho rằng chính chiến dịch vận động tranh cử của bà Clinton và truyền thông đã “bắt tay nhau” để làm giảm uy tín của ông.

 

(Theo CNA, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm