| Hotline: 0983.970.780

Cứu sống bé sơ sinh nội tạng nằm ngoài ổ bụng

Thứ Hai 06/06/2011 , 08:26 (GMT+7)

Bé gái này mới sinh ra đã bị dị tật bẩm sinh, phần lớn nội tạng như ruột già, ruột non, túi mật,… đều nằm ngoài ổ bụng.

Bác sĩ Cao Việt Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngày 4/6, bệnh viện đã phẫu thuật để cứu sống một bé gái mới sinh ra có dị tật bẩm sinh, khi phần lớn nội tạng như ruột già, ruột non, túi mật, vòi trứng… đều nằm ngoài ổ bụng.

Bé gái là con của chị Nguyễn Thị Ngọc Mai ở thôn Đồng Xuân, xã Ninh Thượng, thị xã Ninh Hòa, được sinh vào trưa 4/5 tại Bệnh viện thị xã Ninh Hòa. Phát hiện dị tật này, Bệnh viện này đã chuyển khẩn cấp bé gái này trên lên tuyến trên.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã lập tức đưa bé gái đi phẫu thuật cấp cứu. Chẩn đoán ban đầu là thành bụng bên phải của rốn có một chỗ khuyết với chiều rộng khoảng 4cm. Địa điểm này không có cơ, da, bệnh nhi bị thoát vị cuống rốn thể lớn, khiến toàn bộ ruột già, phần lớn ruột non, túi mật, vòi trứng…đều nằm ngoài ổ bụng.

Sau hơn một giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã đưa được toàn bộ nội tạng vào lại ổ bụng.

Hiện tại, bé gái đã tỉnh táo, da hồng hào, diễn biến tốt hơn. Bé đang được tiếp tục theo dõi, nuôi dưỡng qua tĩnh mạch và điều trị kháng sinh chống nhiễm trùng tại Phòng cấp cứu sơ sinh của Khoa Nhi.

Bác sĩ Cao Việt Dũng, kíp trưởng của ca phẫu thuật cho biết, thoát vị cuống rốn là một khiếm khuyết bẩm sinh của thành bụng với nhiều kích thước rộng, hẹp khác nhau. Đây là loại dị tật bẩm sinh rất nguy hiểm cho tính mạng của trẻ, nếu không được phẫu thuật kịp thời.

Những sản phụ có nguy cơ cao bao gồm mắc bệnh nhiễm trùng trong quá trình mang thai, hút thuốc lá, dùng thuốc không đúng trong thai kỳ và thường gặp trong 3 tháng đầu.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
'Trục xuất' khối bướu khổng lồ hơn 20 kg cho bệnh nhân

TP.HCM Mới đây, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã phẫu thuật thành công khối u buồng trứng khổng lồ gây chèn ép nội tạng cho bệnh nhân nữ 46 tuổi.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Bảo tồn bài thuốc gia truyền Kháu Vài Lèng giúp đàn ông tăng sinh lý

Bài thuốc gia truyền Kháu Vài Lèng giúp đàn ông cải thiện sức khỏe sinh lý được Chủ nhiệm Hợp tác xã Dược liệu Nam dược Mạc Minh tâm huyết phát triển.

Bình luận mới nhất