| Hotline: 0983.970.780

Cứu sống bệnh nhân sau ca ghép tim vận chuyển từ Hà Nội vào Huế thành công

Thứ Bảy 19/05/2018 , 17:58 (GMT+7)

Các bác sĩ bệnh viện TƯ Huế đã thực hiện ca ghép tim thành công và cứu sống một bênh nhân bị suy tim độ 4; quả tim hiến là của một người ở Hà Nội được vận chuyển bằng đường hàng không đến Huế.

 Bệnh nhân Trần Tuấn được chăm sóc đặc biệt sau ca ghép tim thành công

Ngày 19/5, GS. TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện TƯ Huế cho biết, các bác sĩ bệnh viện vừa thực hiện thành công  ca ghép tim và cứu sống một bệnh nhân quê ở TT- Huế.

Trước đó, bệnh nhân Trần Tuấn (53 tuổi, trú huyện Phú Lộc, TT - Huế) cấp cứu tại bệnh viện TƯ Huế trong tình trạng bị suy tim độ 4 và rất nguy kịch.

 Ngày 15/5, Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia thông báo có nguồn tạng hiến từ người cho chết não tại BV Việt Đức (Hà Nội). Bệnh viện TƯ Huế đã cử một nhóm bác sĩ ra Hà Nội ngay trong ngày để kịp thời phối hợp đánh giá sự tương thích nguồn tạng người cho với người nhận ở Huế.

Khoảng 3 giờ sáng 16/5, kết quả phản ứng đọ chéo là tương thích với người nhận nên Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia đã quyết định cho phép kíp mổ tim bệnh viện TƯ Huế phối hợp với các kíp mổ tại Hà Nội phẫu thuật lấy đa tạng hiến từ người đã chết não. Quả tim được lấy ra khỏi cơ thể người chết não lúc 7 giờ 35 ngày 16/5 và.được vận chuyển về phòng mổ tim bệnh viện TƯ Huế lúc 10 giờ 45 cùng ngày.

Ngay sau khi tiếp nhận quả tim được hiến, ê kíp phẫu thuật của bệnh viện đã bắt tay vào thực hiện ca ghép. Sau 4 giờ phẫu thuật, ca ghép tim đã thành công và 18 giờ sau mổ, bệnh nhân đã có thể ăn uống nhẹ và nói chuyện bình thường.

GS. TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết: “Đây là lần thứ 3 Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện ca ghép tim thành công nhưng là lần đầu tiên thực hiện lấy tạng từ một bệnh viện phía Bắc cách Huế gần 700km”.

Được biết, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã gửi quà và hoa chúc mừng kíp mổ, gây mê, kíp lấy tim và bệnh nhân sau khi nhận được thông tin.

 

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm