TS Hoàng Bá Dũng, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, cho biết, rò động mạch cảnh hang là một bệnh hiếm, mỗi năm khoa chỉ gặp chừng 5-10 trường hợp. Bệnh thường xảy ra sau từ 1 tháng khi bệnh nhân bị chấn thương. Tuy nhiên, ca rò động mạch cảnh hang sau gần 1 năm chấn thương như bệnh nhân Trương Bá Linh (SN 1990) này thì mới gặp lần đầu. Loại bệnh này thường nhập viện cấp cứu và tỷ lệ tử vong chiếm từ 26-30%.
Bệnh nhân Linh đã ổn định sức khỏe
Ngày 8/2, bệnh nhân Linh được chuyển viện từ Bệnh viện Đa khoa Biên Hòa (Đồng Nai) vào cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Tiền sử bệnh án cho thấy trước đó hơn 1 tháng, bệnh nhân thường xuyên cấp cứu vì bị chảy ộc máu mũi, phải truyền máu cấp cứu. Đặc biệt lần cấp cứu đầu phải truyền tới 3 đơn vị máu. Sau khi xét nghiệm thông thường công thức máu, không tìm ra bệnh, chẩn đoán chảy máu không rõ nguyên nhân. Bệnh nhân được chuyển lên khoa Tai Mũi Họng.
Sau khi được chụp CT, thấy khoảng mờ ở vùng xoang cảnh, nghi u ở xoang, bệnh nhân được nội soi. Tuy nhiên, BS Cường, người trực tiếp nội soi cho bệnh nhân thấy có nhịp đập ở mạch nên không bấp khối phình mà chuyển sang chụp CT cản quang. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị rò động mạch cảnh xoang hang cần phẫu thuật cấp cứu gấp.
Để điều trị những trường hợp này, chi phí thường từ 60-120 triệu đồng. Tuy nhiên, anh Linh là lao động từ Nghệ An vào Đồng Nai làm thợ hồ, không có bảo hiểm y tế.
PGS.TS Trần Minh Trường, PGĐ Bệnh viện Chợ Rẫy quyết định, mọi chi phí tính sau, phải phẫu thuật cứu người gấp vì nếu túi phình vỡ bất chợt, khi đó không thể cứu được.
Thật may mắn ca phẫu thuật đặt bóng, đoạn phình động mạch cảnh xoang hang đã được xử lý, không có biến chứng và sau 5 ngày sức khỏe bệnh nhân ổn định.