| Hotline: 0983.970.780

Cứu sống cá thể vượn đen má vàng

Thứ Sáu 03/08/2012 , 09:21 (GMT+7)

Ngày 2/8, ông Nguyễn Tấn Liêm - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum cho biết lực lượng cứu hộ của vườn quốc gia đã cứu hộ thành công cá thể vượn đen má vàng.

Ngày 2/8, ông Nguyễn Tấn Liêm - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum cho biết lực lượng cứu hộ của vườn quốc gia đã cứu hộ thành công cá thể vượn đen má vàng.

Cá thể vượn đen má vàng do ông Nguyễn Văn Công, trú tại thôn 2, thị trấn Sa Thầy (huyện Sa Thầy) mua lại của người dân trong vùng và tự nguyện giao nộp cho ngành chức năng của huyện Sa Thầy. Hiện cá thể vượn đen má vàng được giao lại cho Vườn Quốc gia Chư Mo Ray để chăm sóc, cứu hộ. Cá thể vượn đen má vàng (Nomascus Gaberiellae) thuộc giống đực, trọng lượng khoảng 3kg hiện đã dần hồi phục sức khỏe và chờ cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ để tiếp tục xử lý.

Sau khi thông tin về loài voọc bị giết hại dã man trên địa bàn, ngành kiểm lâm cũng như UBND huyện Sa Thầy (Kon Tum) đã tăng cường các biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, xử lý việc săn bắt, giết mổ động vật hoang dã đến người dân.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Bình luận mới nhất