| Hotline: 0983.970.780

Cứu sống một du khách người Mỹ mắc bệnh hiểm nghèo

Thứ Tư 18/12/2013 , 08:44 (GMT+7)

Các bác sỹ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức và Bệnh viện Việt Pháp vừa cứu sống một nữ du khách người Mỹ không may mắc bệnh tắc động mạch phổi cấp tính do huyết khối.

Các bác sỹ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức và Bệnh viện Việt Pháp vừa cứu sống một nữ du khách người Mỹ không may mắc bệnh tắc động mạch phổi cấp tính do huyết khối.


Các bác sỹ mổ cấp cứu cho bệnh nhân

Phó giáo sư Nguyễn Hữu Ước - Trưởng khoa phẫu thuật tim mạch và lồng ngực (Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức) cho hay, đây là một bệnh rất cấp tính, hiếm gặp và có nguy cơ tử vong rất cao.

Bệnh nhân C.N. là một nữ du khách 53 tuổi, người Mỹ, với tiền sử bệnh lý khá phức tạp.

Trước khi đến Việt Nam, bà đã qua thăm Thái Lan và ngay ở đó đã bị ngất, khó thở. Sau khi được sơ cứu, bệnh nhân thấy dễ chịu hơn và tiếp tục chuyến du lịch sang Việt Nam.

Ngày 27/11, ngay khi xuống sân bay Nội Bài, bà C.N. thấy khó thở và đau ngực tăng lên rất nhiều nên quyết định đến bệnh viện.

Sau khi qua một vài cơ sở y tế ban đầu, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Việt Pháp ngày 27 tháng 11 với chẩn đoán nghi nhồi máu cơ tim.

Bằng các thăm khám chuyên khoa, các bác sỹ của Bệnh viện Việt Pháp chẩn đoán bà C.N. bị tắc động mạch phổi cấp tính khá nặng do các khối máu đông di chuyển từ tĩnh mạch ở chân phải của bệnh nhân lên tim rồi vào cả hai động mạch phổi.

Qua hai ngày điều trị nội khoa, bệnh của bà C.N. không đỡ và có biểu hiện tiến triển nặng lên, rất nguy kịch và có thể sớm tử vong.

Bệnh viện Việt Pháp đã mời các chuyên gia của Bệnh viện Việt Đức đến hội chẩn, thống nhất chuẩn đoán và quyết định chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Việt Đức để mổ tim hở cấp cứu lấy các khối máu đông ra khỏi động mạch phổi.

Mặc dù bệnh nhân là người nước ngoài, song do tình trạng bệnh quá nặng, nên các thủ tục hành chính được giải quyết rất nhanh, và chỉ sau hơn 2 giờ từ khi ra quyết định, bệnh nhân đã được đưa lên bàn mổ của Bệnh viện Việt Đức ngay trong đêm 29/11.

Ca mổ tuy rất phức tạp, song đã diễn ra khẩn trương trong gần 6 giờ, để hy vọng cứu được tính mạng bệnh nhân. Sau đó, rất nhiều khối máu đông đã được các bác sỹ lấy ra khỏi động mạch phổi.

Diễn biến sau mổ của bệnh nhân tương đối thuận lợi. Sau mổ 3 ngày, bệnh nhân đã hồi phục và rút được máy thở hỗ trợ. Hơn 1 tuần sau mổ, bệnh nhân đã có thể dậy tự đi lại và ăn uống.

Các thăm khám kiểm tra tim phổi cho kết quả rất tốt. Tới ngày 9/12, bà C.N. đã được chuyển sang Bangkok (Thái Lan) tiếp tục điều trị trước khi trở về Mỹ, theo yêu cầu của Công ty bảo hiểm Mỹ. Hiện nay, sức khỏe của bệnh nhân vẫn ổn định.

Các chuyên gia y tế nhận định đây là một thành công có ý nghĩa của hệ thống y tế Việt Nam và của hai Bệnh viện Việt Đức và Việt Pháp, cả về mặt chuyên môn cũng như ý nghĩa xã hội.

Được biết, tắc động mạch phổi nặng cấp tính do khối máu đông là một cấp cứu tim mạch ít gặp và rất nặng, với tỷ lệ tử vong rất cao nếu không được phẫu thuật kịp thời.

Trong gần 10 năm, đây là ca tắc động mạch phổi thứ hai được mổ kịp thời và cứu sống bệnh nhân tại Bệnh viện Việt Đức. Đồng thời đây cũng là các ca mổ cấp cứu tắc động mạch phổi cấp tính đầu tiên ở Việt Nam.

(Vietnam+)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm