| Hotline: 0983.970.780

Cứu thành công ngư dân gặp nạn trên biển

Thứ Sáu 17/02/2017 , 19:58 (GMT+7)

Chiều ngày 17/2, tàu SAR 27-01 thuộc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã lai dắt thành công tàu cá KH 90398-TS...

Chiều ngày 17/2, tàu SAR 27-01 thuộc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã lai dắt thành công tàu cá KH 90398-TS bị hỏng máy thả trôi trên biển cùng một ngư dân trên tàu cá này bị bệnh nặng vào bờ an toàn.


Tàu SAR 27-01 lai dắt thành công tàu cá KH 90398-TS bị hỏng máy thả trôi trên biển cùng một ngư dân trên tàu cá này bị bệnh nặng
 

Trước đó, ngày 16/2, tàu KH 90398-TS do ông Trần Ngọc Tuấn (39 tuổi, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa) làm thuyền trưởng đang hoạt động trên vùng biển cách TP Nha Trang (Khánh Hòa) hơn 48 hải lý về hướng Đông Nam, thì bỗng dưng thuyền viên Nguyễn Văn Toàn (34 tuổi) đau bụng dữ dội, nôn mửa, khó thở, tình trạng sức khỏe diễn biến xấu. Thấy vậy, anh Tuấn đã cho tàu chuyển hướng về bờ nhưng bị hỏng máy, thả trôi trên biển nên phát tin báo nạn khẩn cấp.

Sau khi nhận được tin báo, Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam đã chỉ đạo điều tàu SAR 27-01 đi cứu ngư dân bị nạn. Lúc đó, trưa ngày 16/2, tàu SAR 27-01 đang thường trực tại cảng Nha Trang đã vượt biển đi cứu nạn.

Đến 17h30 cùng ngày, tàu đã tiếp cận được tàu cá bị nạn, thực hiện sơ cấp cứu cho ngư dân, đồng thời tiến hành lai dắt đưa tàu và ngư dân vào bờ an toàn. Sau đó, tàu đã bàn giao ngư dân bị bệnh cho bệnh viện đa khoa Khánh Hòa.

Xem thêm
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác IUU

Mục đích của Chương trình hành động là xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.