| Hotline: 0983.970.780

Cựu Tổng thống Gorbachev có thể bị điều tra tội phản quốc

Thứ Sáu 11/04/2014 , 09:37 (GMT+7)

Trong quá trình tiến hành các cuộc cải tổ glasnost và perestroika cuối những năm 1980, ông Gorbachev đã dẫn tới sự tan rã của Liên Xô.

Một nhóm các nghị sĩ Nga đã chính thức đề nghị các công tố viên điều tra nhà cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev với cáo buộc phản quốc, dẫn tới sự tan rã của Liên bang Xô Viết.

Ivan Nikitchuk, một nghị sĩ của Đảng Cộng sản Nga, nói các sự kiện mới đây trong cuộc khủng hoảng Ukraine đã dẫn tới việc năm nghị sĩ Nga, bao gồm hai người của đảng cầm quyền Nước Nga thống nhất, đề nghị Tổng công tố Yury Chaika tiến hành điều tra với ông Gorbachev, 83 tuổi.

“Chúng tôi yêu cầu truy tố ông ta và những người đã giúp ông ta phá tan Liên bang Xô Viết tội phản quốc”, ông Nikitchuk nói với hãng tin AFP, đồng thời khẳng định người dân Liên Xô phản đối việc chia cắt đất nước vào năm 1991.

Trong quá trình tiến hành các cuộc cải tổ ‘glasnost’ và ‘perestroika’ hồi cuối những năm 1980, ông Gorbachev rốt cuộc đã dẫn tới sự tan rã của Liên Xô. “Hậu quả của sự tan rã đó có thể cảm nhận được ngày nay qua những cuộc xung đột mà chúng ta đã thấy”, Nikitchuk nói.

Ông cho rằng các xung đột không chỉ liên quan tới Ukraine mà cả tới các nước thuộc Liên Xô cũ khác trong hai thập kỷ qua.

“Những gì đang xảy ra ở Ukraine có thể xảy ra cả ở Nga”, Nikitchuk nói. “Điều đó hối thúc chúng tôi đưa ra đề nghị với tổng công tố, để các luật sư chuyên nghiệp, chứ không phải các sử gia, điều tra những sự kiện năm 1991”.

Trước kia Đảng Cộng sản Nga từng vài lần định truy tố ông Gorbachev, nhưng không đi tới đâu. Ông Nikitchuk nói ông hy vọng hoàn cảnh chính trị hiện giờ sẽ khiến đề xuất dễ được chấp nhận hơn. Không như các lần trước, yêu cầu lần này nhận được sự ủng hộ của các nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền.

Ông Gorbachev nói đề xuất của các nghị sĩ là “suy nghĩ thiển cận và không có cơ sở từ quan điểm lịch sử.”

“Những kêu gọi kiểu như thế chỉ cho thấy một số nghị sĩ muốn nổi tiếng”, ông nói với hãng tin Interfax.

Văn phòng tổng công tố Nga hiện chưa bình luận gì.

Liên Xô chính thức tan rã vào tháng 12/1991 sau khi Nga, Belarus và Ukraine ký các thỏa thuận Belavezha. Ông Gorbachev từ chức hai tuần sau đó.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm