| Hotline: 0983.970.780

Đã bắt nghi phạm giết triệu phú "bán đất" Tây Hồ

Thứ Hai 18/04/2011 , 09:01 (GMT+7)

Vừa quen nhau ở bờ hồ, Tuyên được ông Bằng mời về nhà ăn cơm. Tại đây, gã biết ông có nhiều tiền nên đã ra tay hạ sát ông Bằng.

Vừa quen nhau ở bờ hồ, Tuyên được ông Bằng mời về nhà ăn cơm. Tại đây, gã biết ông có nhiều tiền nhờ bán đất nên đã ra tay hạ sát ông Bằng. Sau đó, gã lục tung đồ đạc gia chủ để lấy tài sản rồi tháo chạy.

>> Xác triệu phú bán đất chết lâu ngày ở trong nhà

Tối 17/4, Phòng PC45 - Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt được nghi can ra tay giết người cướp tài sản tại ngõ 1 Âu Cơ – Hà Nội là Đàm Văn Tuyên (SN 1988, trú tại Lục Nam, Bắc Giang), . Nạn nhân là ông Nguyễn Bằng (SN 1953, trú ở số nhà 17 ngõ 1 Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội). Trước đó, Tuyên và ông Bằng có quen nhau tình cờ ở khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm. Sau những câu xã giao, ông Bằng rủ thanh niên này về nhà chơi. Thấy người đàn ông luống tuổi có vẻ giàu có, Tuyên đồng ý.

Hai người đi taxi về nhà. Trên đường về, ông Bằng rẽ qua chợ mua thức ăn. Sau khi ăn uống xong, Tuyên nảy sinh ý định cướp tài sản. Gã vờ đi vệ sinh, xuống bếp lấy con dao phay để ra tay. Sau khi gây án, Tuyên đã lục soát tủ quần áo của nạn nhân lấy một điện thoại, lắc, dây truyền bằng bạc và một số ít tiền mặt rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Số tài sản trên, Tuyên mang bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Trước đó, vào ngày 13/4, ông Bằng được phát hiện đã chết tại nhà. Tại hiện trường nạn nhân nằm trên nền nhà với nhiều vết máu khô. Nhận định ban đầu từ phía cơ quan chức năng, ông Bằng đã chết trước đó nhiều ngày. Khám nghiệm cho thấy, tủ quần áo của gia chủ bị đảo lộn, nhiều vật dụng có giá trị bị biến mất. Phát hiện một con dao rựa nằm gần nạn nhân, được nghi là hung khí gây án.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng rà soát đối tượng và truy tìm thủ phạm giết người. Từ các hướng điều tra khác nhau đã nhanh chóng tìm ra nghi can liên quan. Đàm Văn Tuyên bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực chùa Giao Quang, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội. Gã xin làm phụ xây ở đây nhằm trốn truy bắt của cảnh sát.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ.

(Theo VnMedia)

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất