| Hotline: 0983.970.780

Đã biết danh tính CSGT hành hung tài xế giữa phố

Thứ Hai 11/06/2012 , 14:07 (GMT+7)

Đội CSGT – CATP Ninh Bình cho biết đã nắm được nội dung vụ việc. Hiện CA tỉnh và CATP Ninh Bình đã vào cuộc để điều tra, làm rõ.

Đội CSGT – CATP Ninh Bình cho biết đã nắm được nội dung vụ việc. Hiện CA tỉnh và CATP Ninh Bình đã vào cuộc để điều tra, làm rõ.

Liên quan đến đoạn clip ghi lại hình ảnh một người mặc sắc phục Cảnh sát giao thông (hàm Thiếu tá) hành hung một tài xế ô tô (mang BKS 18N - 6376) được người cung cấp ghi lại vào khoảng 11h ngày 10/6 tại ngã tư đường Trần Hưng Đạo (TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), chúng tôi đã liên lạc với cơ quan chức năng để xác minh sự việc.


Hình ảnh vụ hành hung được cắt từ đoạn clip

Trao đổi với phóng viên, Đội phó đội CSGT – CATP Ninh Bình cho biết, đội đã nắm được nội dung sự việc và báo cáo lên lãnh đạo.

Trả lời câu hỏi của PV sau khi xem đoạn clip, vị đại diện này cho biết, đội CSGT TP Ninh Bình đã xác định được người trong clip nhưng từ chối cung cấp thông tin cụ thể về chiến sỹ CSGT này.

Chiều tối 10/6, Thiếu tá Thiếu tá Vũ Văn Bằng – Đội trưởng Đội CSGT - CA TP Ninh Bình cho biết: “Mới nghe anh em báo cáo là có sự việc ấy nhưng chưa nắm rõ nội dung, tôi sẽ xác minh và sẽ thông tin lại”.

Sáng 11/6, ông Bằng cho biết, ngay sau nhận được thông tin về vụ việc thì cơ quan điều tra Công an tỉnh Ninh Bình và CATP Ninh Bình đã vào cuộc để xác minh làm rõ nội dung đoạn clip.

(Theo VTC News)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.