| Hotline: 0983.970.780

Đá cho Mỹ Đình rung lên

Thứ Năm 11/09/2014 , 08:51 (GMT+7)

19h15 tối 11/9, U19 Việt Nam sẽ gặp lại kình địch U19 Myanmar trong trận bán kết giải U19 Đông Nam Á. 

Đây là cơ hội để thầy trò HLV Graechen trả món nợ thua ở trận chung kết giải U22 Đông Nam Á cách đây 2 tuần.

KHÁCH DÈ CHỪNG

Đánh bại U19 Indonesia dễ dàng 3-0 ở lượt trận cuối vòng bảng, U19 Myanmar cho thấy sức mạnh tuyệt đối của mình ở bảng A khi giành ngôi nhất bảng với 6 điểm và hệ số +4, qua đó gián tiếp gửi lời thách thức tới đội bóng chủ nhà U19 Việt Nam ở trận bán kết.

Tuy nhiên, HLV trưởng U19 Myanmar Gerd Zeise thì tỏ ra rất thận trọng.

Phát biểu với báo giới trước trận chung kết, ông thầy người Đức cho biết: “Hai tuần trước, chúng tôi đã đánh bại U19 Việt Nam ở trận chung kết giải U22 Đông Nam Á, nhưng giờ đây, nó không có nghĩa là chúng tôi sẽ tiếp tục vượt qua U19 Việt Nam ở trận bán kết tối 11/9 tại sân Mỹ Đình. Tôi vẫn nói với các học trò, trong bóng đá, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.

Các học trò của tôi phải chuẩn bị một tinh thần thật tốt, bởi họ sẽ phải đối mặt với một U19 Việt Nam rất mạnh và đặc biệt là sức ép từ 40.000 khán giải nhà. Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu khó khăn với chúng tôi.

“Nếu U19 Việt Nam chơi cống hiến và có được thành công trong màu áo ĐTQG thì họ sẽ được nhiều thứ còn lớn hơn tiền thưởng, đó là sự ghi nhận của người hâm mộ và sau là những bản hợp đồng giá trị", bầu Đức nói.

Dù vậy, tôi đặt trọn niềm tin và các cầu thủ của mình, họ sẽ nỗ lực chiến đấu để thực hiện một mục tiêu duy nhất là giành chiến thắng và có được tấm vé vào chơi ở trận chung kết, qua đó cống hiến cho các khán giả một trận cầu mãn nhãn”.

ĐÁ CHO MỸ ĐÌNH RUNG LÊN

Cho đến 12h trưa hôm qua (10/9), hàng ngàn người yêu mến U19 Việt Nam vẫn kiên nhẫn xếp hàng dài dưới cái nắng nóng lên tới hơn 30 độ C để mua cho bằng được tấm vé xem U19 Việt Nam chơi trận bán kết.

Thầy Giôm là người rất hiểu nỗi cực nhọc mà các CĐV nhà đã và đang phải chịu đựng để có cơ hội vào sân, thắp lửa cho đoàn quân của ông. Trước trận đấu với U19 Nhật Bản, khi được biết thông tin các CĐV nhà đã phải dậy từ 1h sáng đi xếp hàng mua vé, ông đã không giấu được sự xúc động.

Thầy Giôm lấy làm biết ơn tình cảm mà người hâm mộ Việt Nam đang dành cho lứa U19 và đã lập tức truyền thông điệp tới các học trò: phải đá cho Mỹ Đình rung lên vì sung sướng!

Ở trận đấu tối nay, cũng giống như người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, ông thầy người Pháp dành một sự tôn trọng tuyệt đối cho đối thủ.

Ông nói: “U19 Myanmar là một đội bóng mạnh của khu vực với những cầu thủ chất lượng như Aung Thu, Maung Soe… và đặc biệt có một HLV biết truyền những triết lý bóng đá hiện đại tới các học trò.

Tuy nhiên, như tôi đã nói, U19 Việt Nam có nhiệm vụ phải đá cho Mỹ Đình rung lên vì sung sướng. Và tất cả sẽ ra sân với một niềm tin chiến thắng, đáp lại sự mong đợi của hàng triệu người yêu mến cả nước".

Hòa trong quyết tâm của U19 Việt Nam, Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức đặt kỳ vọng lớn vào U19 Việt Nam ở giải đấu này, ông tin U19 Việt Nam sẽ đòi nợ thành công, đồng thời tái khẳng định, U19 Việt Nam phải thi đấu cống hiến và tuyệt đối không màng đến chuyện tiền thưởng.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm