| Hotline: 0983.970.780

Đã có 7/9 phương án trục vớt tàu chìm

Thứ Tư 15/11/2017 , 08:18 (GMT+7)

Sáng 14/11, Chi cục Biển và Hải đảo (thuộc Sở TN-MT Bình Định), cho biết đã có 7/9 chủ tàu có tàu bị chìm, mắc cạn trên vùng biển Quy Nhơn trình phương án trục vớt tàu cho Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn.

13-39-45_img_9559
Công tác trục vớt tàu chìm trên vùng biển Quy Nhơn đang được triển khai

Các tàu bị chìm đã trình phương án trục vớt là: tàu Hà Trung 98, SB Biển Bắc 16, Hoa Mai 68, Jupiter CPC, Nam Khánh 26 và 2 tàu mắc cạn là Fei Yeu 9 và Thanh Hải 18.

Riêng phương án trục vớt của tàu Sơn Long 08 bị chìm và tàu Việt Thuận 168 bị mắc cạn chủ tàu chưa trình cơ quan chức năng.

“Hiện nay, tàu Hà Trung 98 đã được Cty TNHH Trục vớt Bảo Trân thực hiện xong công đoạn hút 5.000 lít DO. Đơn vị này đang huy động máy móc, phương tiện để tiếp trục trục vớt hàng hóa còn trong tàu. Chủ tàu Fei Yeu 9 cũng đã liên hệ với DNTN Hậu Sanh để triển khai công tác hút dầu, dự kiến ngày 15/11 việc hút dầu tàu này sẽ được thực hiện. Đối với chủ tàu SB Biển Bắc 16 thì đơn vị này đã liên hệ Cty TNHH Quang Thọ ở TP Đà Nẵng vào nghiên cứu, triển khai việc trục vớt tàu”, ông Nguyễn Văn Nhung, Phó chi cục trưởng Chi cục Biển và Hải đảo Bình Định, cho biết.

Trước đó, tàu An Phú sau khi chìm đã tự nổi vào ngày 10/11 và di chuyển tới vị trí an toàn.

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.