| Hotline: 0983.970.780

Đã cơ bản khắc phục nghêu chết

Thứ Ba 07/06/2011 , 10:54 (GMT+7)

Tình trạng nghêu chết trên diện rộng đã cơ bản chấm dứt nhờ Nam bộ vào mùa mưa, bớt nắng nóng gay gắt và môi trường nuôi được cải thiện tốt.

Ngày 6/6, ông Trịnh Công Minh, Phó Giám đốc Sở NN- PTNT tỉnh Tiền Giang cho biết, tình trạng nghêu chết trên diện rộng đã cơ bản chấm dứt nhờ Nam bộ vào mùa mưa, bớt nắng nóng gay gắt và môi trường nuôi được cải thiện tốt.

Trong tháng 6/2011, bà con đang chuẩn bị thả nuôi lấp vụ trở lại để khắc phục hậu quả nhờ nguồn giống tự nhiên bắt đầu xuất hiện đồng thời các trại giống tập trung ương dưỡng và cung ứng con giống phục vụ vùng nuôi.

Tỉnh Tiền Giang hiện có trên 1.900 ha nghêu nuôi, tập trung tại bãi biển Tân Thành (Gò Công Đông) cho sản lượng mỗi năm trên 20.000 tấn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và chế biến xuất khẩu. Tuy nhiên, trong các tháng cao điểm mùa khô hạn 2011 toàn vùng đã có 1.157 ha nghêu nuôi của 155 hộ dân bị chết với tỉ lệ chết lên đến 70 – 80% gây thiệt hại ước tính trên 220 tỉ đồng. Đáng chú ý, tình trạng nghêu chết thường xảy ra vào mùa khô hàng năm. Gần đây, mức thiệt hại mỗi năm mỗi tăng gây lo ngại cho địa phương. Cái khó là nghêu nuôi thả tràn trên bãi biển nên hết sức phức tạp về quản lý dịch tễ cũng như công tác phòng chống hữu hiệu.

Qua các đợt khảo sát, lấy mẫu nghêu chết gửi Phân viện Thủy sản Cà Mau phân tích cho kết quả có sự hiện diện của ký sinh trùng đơn bào nội ký sinh Perkinsus sp (ký sinh trùng Perkinsup sp) trên mẫu nghêu. Cũng theo ông Trịnh Công Minh, kết quả trên lặp đi lặp lại trong mỗi lần phân tích cho phép bước đầu xác định ký sinh trùng Perkinsus sp là nghi can số 1. Trước mắt, các ngành chức năng tiếp tục quan trắc môi trường khu vực nuôi tần suất 1 lần/ngày kết hợp với theo dõi diễn tiến sự hồi phục của con nghêu, đánh giá được các tác nhân khiến nghêu chết trên diện rộng để có cơ sở khoa học chính xác và đưa ra qui trình phòng chống hữu hiệu, bảo vệ vùng nghêu nuôi lớn nhất tỉnh Tiền Giang.

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm