| Hotline: 0983.970.780

Đa dạng giỏ quà tặng ngày Tết

Thứ Tư 11/01/2012 , 10:49 (GMT+7)

Trong số nhiều loại quà dùng biếu tặng nhau trong dịp tết thì giỏ quà tặng vẫn được tiêu thụ mạnh nhất...

Trong số nhiều loại quà dùng biếu tặng nhau trong dịp tết thì giỏ quà tặng vẫn được tiêu thụ mạnh nhất. Dịp này, các hệ thống siêu thị lớn, nhỏ trong và ngoài TP. Hà Nội như: Fivimart, Intimex, BigC, Hapro, Metro… và nhiều cửa hàng tạp hóa đã tung ra những mẫu giỏ quà tặng với nhiều mức giá khá đa dạng, từ 100.000 đồng đến vài ba triệu đồng. Điểm chung ở mỗi giỏ quà là: Bánh kẹo, mứt tết, đồ khô, các loại rượu, trà, cà phê, thuốc lá…

Dạo quanh một số cửa hàng chuyên doanh quà tặng trên phố Hai Bà Trưng, Quán Thánh, Hàng Buồm…, cùng nhiều siêu thị, chúng tôi thấy người dân chủ yếu mua những giỏ quà có mức giá trung bình từ khoảng 300- 500.000 đồng. Còn đối với những giỏ quà tặng có mức giá một, vài triệu đồng, thậm chí hơn nữa, với hàng ngoại là bánh Mỹ, rượu Tây thì chủ yếu dùng để biếu “sếp”, hoặc đối tác làm ăn, hay cần nhờ vả.

Khác với mọi năm, năm nay thị trường quà tặng ngày tết còn xuất hiện khá nhiều các giỏ quà tặng là hoa quả, bởi với tâm niệm của nhiều người thì với một giỏ quà với các loại quả như: Dưa hấu, nho, táo, lê, bưởi… mà đem tặng nhau là thiết thực nhất lại hàm chứa nhiều điều tốt đẹp, sự sung túc no đủ quanh năm.

Theo một chủ shop hoa tươi trên phố Văn Miếu- Quốc Tử Giám, người đã kinh doanh giỏ quà là hoa quả từ tết năm ngoái, giá mỗi giỏ là hoa quả thường phụ thuộc từng loại trái cây. Nếu chỉ là 1 quả dưa hấu, 1 quả bưởi, 1 quả dừa, dăm quả lê, táo, đu đủ, 1 trái sầu riêng, vài chùm nho thì giá chỉ khoảng 150-300.000 đồng. Nếu giỏ bao gồm nhiều loại quả “độc” như dưa hấu vuông, hình quả dưa hồ lô, các loại quả nhập ngoại thì giá có thể cả nửa triệu, thậm chí vài triệu/giỏ là thường…

Xem thêm
Gạo ST24, ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu

Vừa qua, xuất hiện thông tin về việc giống gạo ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, đây là các thông tin chưa chính xác.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm