| Hotline: 0983.970.780

Đã đưa được rùa hồ Gươm vào “bệnh viện”

Thứ Hai 04/04/2011 , 08:30 (GMT+7)

Hơn 50 nhân viên, trong đó có cả lực lượng đặc công nước của TP Hà Nội đã tiến hành vây bắt và đưa "cụ rùa" vào chữa trị.

Chiều qua (3/4) hơn 50 nhân viên, trong đó có cả lực lượng đặc công nước của TP Hà Nội đã tiến hành vây bắt và đưa "cụ rùa" vào chữa trị. Theo ban chỉ đạo vây bắt rùa hồ Gươm của TP Hà Nội, công tác chuẩn bị đưa cụ rùa lên chữa bệnh đã được triển khai kỹ càng từ 7 giờ sáng qua. Đến 14 giờ cùng ngày, việc vây bắt cụ rùa chính thức được tiến hành trước sự chứng kiến của hàng ngàn người dân.

Sau khi vây lưới, kéo chì đến 16h30 phút cụ rùa đã được đưa vào lồng sắt an toàn. Đến 17 giờ công tác đưa cụ rùa vào “bệnh viện” đã được hoàn tất tại tháp rùa. Được biết đây là lần thứ hai vây bắt cụ rùa, sau lần một diễn ra ngày 8/3, cụ rùa phá rách lưới thoát thân.

Cũng theo ban chỉ đạo, sau khi đưa cụ rùa an toàn về nơi chữa bệnh, TP Hà Nội sẽ thực hiện theo các bước như: “Đưa rùa vào bể xử lý bệnh, đủ lượng nước sạch, phù hợp để tránh gây sốc do thay đổi điều kiện sống; Lấy mẫu bệnh phẩm để chẩn đoán tìm tác nhân gây bệnh.

Phân loại hình thái, xác định giới tính, thu mẫu ADN để có các hoạt động nghiên cứu sau này; Xử lý vết thương cho rùa và dùng bài thuốc an toàn đã được kiểm chứng sơ bộ; Phân tích tác nhân gây bệnh và xây dựng phác đồ điều trị; Quyết định chủng loại thuốc, tính toán liều lượng thuốc cần dùng và lên phác đồ chữa trị; Sau khi kết thúc dùng thuốc, đưa rùa ra bể nuôi dưỡng một thời gian (tùy thuộc vào điều kiện thực tế) để tiếp tục theo dõi; Trả rùa về hồ Gươm sau khi đã làm sạch môi trường”.

Bên cạnh việc chữa trị vết thương cho cụ rùa, TP Hà Nội cũng sẽ tiến hành các biện pháp cải tạo môi trường hồ Gươm để sau khi điều trị xong cụ rùa trở về có một môi trường sống sạch sẽ hơn. 

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.