| Hotline: 0983.970.780

Đà Nẵng: Nhiều chính sách hỗ trợ cho người nghèo

Thứ Tư 07/01/2015 , 07:56 (GMT+7)

UBND TP Đà Nẵng vừa quyết định trích hàng chục tỷ đồng từ ngân sách để tặng quà, trợ cấp các đối tượng chính sách- xã hội, người nghèo trên địa bàn thành phố để người dân được đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Theo đó, UBND TP. Đà Nẵng quyết định trích 14,9 tỷ đồng trợ cấp cho các đối tượng chính sách là thương, bệnh binh, Mẹ VNAH, gia đình lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, gia đình chính sách… với mức cao nhất là 1,5 triệu đồng/người và thấp nhất là 200 ngàn đồng/người; đối với các hộ khó khăn, nghèo, thành phố chi hỗ trợ 15kg gạo trên một nhân khẩu.

Đối với các đối tượng là cán bộ hưu trí, mất sức lao động, công nhân viên chức nghỉ việc do tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp đang hưởng lương hưu, trợ cấp do Bảo hiểm xã hội chi trả hàng tháng cũng được hưởng mức hỗ trợ của thành phôa từ 600- 800 ngàn đồng/người.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.